“Sang” nhất thế giới!

07:08, 08/08/2013

Chuyện nhiều hãng sữa thông báo tăng giá như là một sự thách thức đối với người tiêu dùng, cũng như các cơ quan quản lý.

Chuyện nhiều hãng sữa thông báo tăng giá như là một sự thách thức đối với người tiêu dùng, cũng như các cơ quan quản lý.

Lý do mà các doanh nghiệp này đưa ra là các chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tiền lương... tăng. Ngoài sữa nhập khẩu chính ngạch, các sản phẩm xách tay trên thị trường cũng có hiện tượng tăng giá với nhiều lý do khác nhau. Câu chuyện tăng giá sữa này năm nào cũng diễn ra. Tuy với tốc độ khác nhau, nhưng kết quả chung là giá sữa năm sau cao hơn năm trước khoảng… 30- 40%.

Và cũng giống như xăng dầu, giá sữa chỉ lên chứ không chịu xuống. Trong những tháng đầu năm 2013, dù giá sữa nguyên liệu thế giới đồng loạt giảm mạnh, từ 750- 1.288 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2011, nhưng không có doanh nghiệp sữa nào giảm giá ở thị trường Việt Nam .

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, giá bán lẻ sữa ở nước ta đang ở mức cao nhất thế giới. Giá bán lẻ trung bình tại Việt Nam là 1,4 USD/lít, trong khi ở Trung Quốc là 1,1 USD/lít, Ấn Độ là 0,5 USD/lít, các nước Châu Âu, Châu Mỹ từ 0,5- 0,9 USD/lít.

Với đà tăng của giá sữa liên tục qua các năm và chưa một lần giảm giá như hiện nay, nếu các cơ quan quản lý vẫn không tìm được giải pháp kiểm soát giá hữu hiệu thì những người dùng sữa (chủ yếu là trẻ nhỏ, người già, người bệnh và phụ nữ có thai) sẽ trở thành những người tiêu dùng sang nhất thế giới.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh