Trong thời điểm sản xuất nông nghiệp đang gặp khó về đầu ra, giá cả, dịch bệnh… thì bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) là một chính sách tốt, chia sẻ thiệt hại cho nông dân khi rủi ro, biến động trong sản xuất, kinh doanh.
Trong thời điểm sản xuất nông nghiệp đang gặp khó về đầu ra, giá cả, dịch bệnh… thì bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) là một chính sách tốt, chia sẻ thiệt hại cho nông dân khi rủi ro, biến động trong sản xuất, kinh doanh.
Tính đến tháng 5/2013, việc thí điểm BHNN có trên 234.000 hộ dân trong cả nước tham gia BHNN, chiếm 3% tổng số hộ thuộc diện BHNN, trong đó có đến 85% là hộ nghèo (ngân sách nhà nước hỗ trợ); diện tích tham gia BHNN chỉ chiếm 2,8% tổng số diện tích… trong đó giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy sản là trên 5.437 tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc là gần 303,3 tỷ đồng.
Khảo sát của Hội Nông dân Việt
Đơn cử theo quy định, mức phí bảo hiểm trâu, bò là 600 ngàn đồng/con/năm; nếu gia đình có từ 2 con trâu, bò trở lên mức phí sẽ là hơn 1 triệu đồng- một khoản tiền không phải là nhỏ so với thu nhập của nông dân.
Hơn nữa, nông dân lại còn bị ràng buộc bởi một số điều khoản khá ngặt nghèo như: chỉ được bồi thường khi địa phương đã được cơ quan thẩm quyền công bố dịch, tổng số đàn vật nuôi bị bệnh phải lớn hơn 10% tổng đàn vật nuôi của xã…
Hỏi thử những hộ nuôi bò trong tỉnh có tham gia bảo hiểm, họ đều có chung cách trả lời: lắc đầu!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin