Đại hội lần VI Hội Nông dân Việt Nam- tổ chức có hội viên đông nhất nước- vừa kết thúc.
Đại hội lần VI Hội Nông dân Việt Nam- tổ chức có hội viên đông nhất nước- vừa kết thúc.
Đây là một sự kiện chính trị- xã hội lớn, một diễn đàn dân chủ bàn cách làm giàu cho nông dân, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Hội Nông dân, giai cấp nông dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
Tại diễn đàn đại hội lần này, bức tranh toàn cảnh về nông nghiệp nông thôn khá đậm nét. 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực đã đem về 23,8 tỷ USD cho đất nước, tăng trưởng giá trị gấp 2,4 lần; xuất siêu từ 3,2 tỷ USD năm 2006, lên 10,3 tỷ USD năm 2012. Hàng hóa nông sản Việt Nam đã có mặt ở 160 quốc gia, khu vực trên thế giới, tăng gấp 2 lần khi chưa gia nhập WTO.
Thắng lợi của sản xuất nông nghiệp được hợp thành của 2 yếu tố chính: năng lực của nông dân và những chính sách rộng mở của Đảng, Nhà nước. Thắng lợi của “tam nông” đã góp phần giảm sốc cho nền kinh tế quốc dân thời khủng hoảng, góp phần ổn định chính trị- xã hội trong nước, tôn vinh vị thế Việt Nam trong quan hệ với bạn bè quốc tế…
Nhưng, bức tranh đồng quê nặng gam màu xám. Trong sự vinh danh nông nghiệp, có cả vị mặn của mồ hôi, nước mắt nông dân trên những cánh đồng, khi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh… đi qua.
Đầu tư toàn xã hội cho “tam nông” còn thấp, thậm chí chưa đúng, chưa trúng, chưa mạnh, chưa hiệu quả... Là một tổ chức có số hội viên đông nhất trong các tổ chức hội cả nước nhưng những “tiếng nói từ ruộng đồng” lâu nay vẫn còn quá yếu ớt.
Để “nâng cao thu nhập cho nông dân”, cần tiếng nói chung về lương tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Song, trước hết điều này thuộc về hội nông dân các cấp- những đại diện quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin