Làm gì để nâng cao giá cả nông sản? Đó là vấn đề đặt ra từ rất lâu nhưng chưa có lời giải thấu đáo. Người trực tiếp làm ra nông sản ngày càng khó khăn hơn khi dịch bệnh, thiên tai, giá vật tư nông nghiệp ngày chiều hướng tăng dần; bên cạnh nhiều sản phẩm nông sản không rõ nguồn gốc kém chất lượng, thậm chí độc hại đang “lấn sân” thị trường nông sản trong nước... Rất và rất
Làm gì để nâng cao giá cả nông sản? Đó là vấn đề đặt ra từ rất lâu nhưng chưa có lời giải thấu đáo. Người trực tiếp làm ra nông sản ngày càng khó khăn hơn khi dịch bệnh, thiên tai, giá vật tư nông nghiệp ngày chiều hướng tăng dần; bên cạnh nhiều sản phẩm nông sản không rõ nguồn gốc kém chất lượng, thậm chí độc hại đang “lấn sân” thị trường nông sản trong nước... Rất và rất nhiều nguyên nhân làm cho giá của nhiều nông sản chủ lực giảm sâu…
Lúa gạo là loại nông sản chủ lực chiếm nửa GDP trong nông nghiệp và có một nửa dân số nước ta đang tham gia sản xuất, nhưng hiện nay giá lúa đang ở trong tình trạng thê thảm nhất. Hệ lụy là giá bán lúa của nông dân không thể có được lợi nhuận như mục tiêu Chính phủ đề ra khi tiến hành tạm trữ.
Không thể phủ nhận ảnh hưởng của nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường tới giá nông sản. Tuy nhiên, khi chưa trả lời được rõ ràng và dứt khoát câu hỏi nông sản làm ra bán cho ai, thì những gì nông dân phải gánh chịu thời điểm này chính là hệ lụy.
Việc sản xuất chủ yếu do nông dân thực hiện mang tính cá thể, phát triển tự phát nên gây khó khăn trong quá trình chuyển giao khoa học kỹ thuật mới theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Ngành công nghiệp trái cây dù có nhiều nỗ lực nhưng sau thu hoạch thì tỷ lệ chế biến còn thấp, kỹ thuật bảo quản và chế biến thô sơ, thất thoát trong vận chuyển cao.
Giữa người sản xuất và doanh nghiệp cũng chưa tạo được mối liên kết nên lượng tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng còn rất ít, chủ yếu do người dân tự tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Điều đó cho thấy, chủ trương liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đã được triển khai từ lâu, nhưng hiện chưa đạt được như mục tiêu ban đầu đưa ra.
Do vậy, trong chuỗi cung ứng sản phẩm, giới thương lái mới là lực lượng quyết định nhất cũng như thu lợi lớn nhất. Người nông dân không được bao nhiêu, doanh nghiệp cũng không có nhiều lợi nhuận, còn Nhà nước thất thu ngân sách.
Dân gian Việt
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin