“Trọng bệnh”!

07:07, 12/07/2013

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy trong đó có những quy định đang gây xôn xao dư luận.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy trong đó có những quy định đang gây xôn xao dư luận.

Điểm a của khoản 1, Điều 7 bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 3, gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng (MVNAH); người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945… khi thi… đại học sẽ được cộng thêm 2 điểm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2013.

Rõ ràng việc mở rộng đối tượng cộng điểm ưu tiên này “lạ” và không có ý nghĩa với thời điểm hiện tại. Bởi tất cả những MVNAH hiện nay nếu còn sống đã “lụm cụm” hết rồi! Tại tỉnh Vĩnh Long MVNAH trẻ nhất cũng đã trên 80 rồi. Giám đốc một sở lao động- thương binh và xã hội tỉnh miền Trung cho hay: MVNAH trẻ nhất tỉnh ông đã ở tuổi 87. Còn đối với những người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 thì ít nhất cũng phải… ở tuổi 90 (nếu như tham gia cách mạng từ khi 16 tuổi).

Trước những dư luận xôn xao, hôm qua một Thứ trưởng Bộ GD-ĐT lý giải: Thông tư 24 sửa đổi được ban hành trong bối cảnh cả nước đang triển khai xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Xem xét từ thực tiễn, đa phần ý kiến của các chuyên gia và người dân không đồng tình, cho rằng: Chả hiểu những người soạn thảo thông tư này đang sống ở thời đại nào? Chắc là khi soạn thảo, họ cứ bê nguyên đối tượng được ưu đãi vào mà không cần biết tới thực tế... nội dung của thông tư này như “đi trên mây”, thiếu tính sát thực.

Vấn nạn “ở trên trời làm chính sách” gần đây dường như là một “trọng bệnh” ở xứ ta.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh