Mâm cơm sạch

06:07, 26/07/2013

Theo báo cáo mới nhất, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận 87 vụ ngộ độc thực phẩm, với hơn 1.800 người mắc, hơn 1.600 người phải nhập viện và 18 trường hợp tử vong.

Theo báo cáo mới nhất, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận 87 vụ ngộ độc thực phẩm, với hơn 1.800 người mắc, hơn 1.600 người phải nhập viện và 18 trường hợp tử vong.

Nhiều năm qua, có lẽ không tuần nào, ngày nào hoặc trên báo chí, hoặc trong hội nghị, hội thảo, tại các thông báo, công điện của các cấp quản lý không nhắc chuyện cần nghiêm khắc, triệt để xử lý với hành vi nuôi trồng, tích trữ, vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dân. Nhưng nói mãi hóa nhàm. Các vụ ngộ độc tập thể vẫn diễn ra một cách thường xuyên.

Đầu năm nay, người tiêu dùng trong nước hoang mang trước tình trạng nhập lậu gà thải loại tồn dư kháng sinh, chứa virus H5N1, thì nay lại tiếp tục xuất hiện cá tầm nhập lậu không được kiểm dịch, rau quả tồn dư hóa chất… Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan để người dân yên tâm về mâm cơm của mình.

Ngay từ năm 2007, Nghị định 157 của Chính phủ đã quy định rõ chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Có đến “3 bộ quản mâm cơm”, tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Ra quân, thanh tra ồn ào mấy hôm, có lần cả mấy vị bộ trưởng thân chinh đến các chợ, xem xét tận quầy bán thịt nhưng thấy yên yên, lại buông xuôi, việc đâu để đó…

Có ý kiến bức xúc: Đã đến lúc công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cũng phải quyết liệt như trong phòng chống tai nạn giao thông. Những nơi nào để xảy ra vi phạm, địa phương ấy phải chịu trách nhiệm. Cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này nếu để xảy ra vi phạm, thủ trưởng cơ quan ấy phải chịu trách nhiệm để người dân yên tâm về mâm cơm của mình.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh