Sau khi Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, HĐND các cấp- cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương- bắt đầu triển khai công việc quan trọng này.
Sau khi Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, HĐND các cấp- cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương- bắt đầu triển khai công việc quan trọng này. Đây là sự đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử ở địa phương, thực hiện quyền giám sát đối với các chức danh do HĐND bầu ra.
Cũng như ở Quốc hội, đây là lần lấy phiếu đầu tiên ở HĐND, vì vậy việc làm này được HĐND các cấp đặc biệt quan tâm.
Dư luận đánh giá đây là một việc làm thiết thực, vừa bảo đảm mở rộng, phát huy dân chủ vừa tạo thêm một kênh giám sát, góp phần đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác.
Cử tri kỳ vọng đại biểu HĐND nêu cao ý thức trách nhiệm chính trị trước cử tri và nhân dân để việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thực chất, không hình thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền thực sự có năng lực, đạo đức tốt, liêm khiết, gương mẫu, có tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Lấu phiếu tín nhiệm là việc làm mới nhưng sẽ góp phần tăng cường đoàn kết trong nhân dân, tăng hiệu quả làm việc của chính quyền, tạo sự đồng thuận để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội địa phương, đất nước.
Là một bước để thăm dò mức độ tín nhiệm, làm cơ sở cho việc phân loại, đánh giá, bố trí cán bộ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ nay trở đi, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan dân cử.
Tại kỳ tiếp xúc cử tri mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói đại ý: Tới đây, Trung ương cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin