Không xem mại dâm là một “nghề”

07:07, 23/07/2013

Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh Trần Trung Dũng bác bỏ ý kiến cho rằng mại dâm là một nghề trong xã hội. Ý kiến của ông chắc có nhiều người đồng tình, nhưng cũng lắm người không đồng ý, vì nhiều nguyên do.

Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh Trần Trung Dũng bác bỏ ý kiến cho rằng mại dâm là một nghề trong xã hội. Ý kiến của ông chắc có nhiều người đồng tình, nhưng cũng lắm người không đồng ý, vì nhiều nguyên do.

Vấn đề là làm sao dẹp được tệ nạn này một khi biến tướng tá lả: cả nữ lẫn nam; từ đứng đường đến gái gọi du lịch “cao cấp”; rồi biến tướng với cà phê đèn mờ, mát xa- mát gần, gội đầu thư giãn, karaoke ôm,…?

Việc có nên thừa nhận hay nói cách khác là hợp thức hóa mại dâm hay không vẫn sẽ còn nhiều tranh cãi. Bởi, từ quan niệm “mại dâm” là một tệ nạn xã hội và pháp luật, xã hội nhìn nhận từ góc độ “cấm” đi đến quan niệm “lao động tình dục” như là một nghề “vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghềquả là khó thể chấp nhận trong một sớm một chiều- nhất là ở một nước Á đông xem trọng thuần phong mỹ tục như Việt Nam.

Song, vấn đề đáng quan tâm hơn cả là quản lý thế nào để giải quyết tốt hơn những hệ quả do mại dâm để lại. Trong đó, có các loại bệnh tật đáng sợ lây nhiễm qua các đường tình dục đang là nguy cơ làm ảnh hưởng sức khỏe, giống nòi…

Từ lâu, hoạt động mại dâm cứ âm ỉ như khối ung thư, triệt đầu này thì nó trồi ở đầu kia (vì có cầu là có cung mà). Lần này, liệu bám luật làm mạnh thì “mại dâm” có co vòi lại được không?

E rằng không dễ, nhưng không phải không làm được- nếu có sự chỉ đạo quyết liệt và đội quân phòng chống phải vừa có quyết tâm, nhiệt tâm vừa công tâm.

AN ĐIỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh