Tấm bằng “Tú tài”

06:06, 05/06/2013

Hơn một triệu thí sinh cả nước vừa trải qua một kỳ thi căng thẳng để lấy tấm bằng phổ thông trung học sau 12 năm đèn sách. Kết quả còn phải đợi vài tuần nữa nhưng nhiều chuyên gia lại bàn đến chuyện có nên bỏ kỳ thi mà theo họ là không có ý nghĩa và tốn kém này

Hơn một triệu thí sinh cả nước vừa trải qua một kỳ thi căng thẳng để lấy tấm bằng phổ thông trung học sau 12 năm đèn sách. Kết quả còn phải đợi vài tuần nữa nhưng nhiều chuyên gia lại bàn đến chuyện có nên bỏ kỳ thi mà theo họ là không có ý nghĩa và tốn kém này.

Năm nào cũng vậy, đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, là sự kiện lớn ảnh hưởng toàn xã hội chỉ để cho 12 năm đèn sách một tấm bằng, gọi là “tú tài”. Cái tấm bằng mà hiện nay chưa “làm được chuyện gì”. Bởi ngay cả bằng cử nhân, thạc sĩ đang xếp hàng…thất nghiệp!

Ai cũng thấy vậy, nhưng khi mà Bộ Giáo dục còn “đang nghiên cứu”, thì nhiều chuyên gia nói “nước đôi”.

GS khả kính Hoàng Tụy từng nêu quan điểm nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo GS, kỳ thi tốt nghiệp THPT không đánh giá được chất lượng giáo dục và tổ chức “rình rang” như hiện nay lại tốn kém.

Ý kiến “bảo lưu” cho rằng không nên bỏ thi tốt nghiệp THPT vào lúc này vì hiện giờ chưa có cơ sở gì để đánh giá, kiểm định chất lượng của học sinh hơn là thi.

Các thầy cô trực tiếp giảng dạy đều không lo ngại không có “thước đo” chất lượng giáo dục. Học sinh đi học sẽ có bảng điểm, kết quả học tập hàng năm còn chính xác hơn là tổ chức một cuộc thi như vậy. Đó cũng là một trong những cơ sở để đánh giá chất lượng học sinh.

Sau mùa thi năm ngoái Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu: “Ít nhất đến năm 2015 vẫn có thi tốt nghiệp. Sau năm 2015, khi thực hiện thay đổi sách giáo khoa, đổi mới giáo dục, bộ sẽ thực hiện nhiều thay đổi, hình thức thi để cân nhắc xem có nên giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không”.

Xem ra việc không tổ chức thi tốt nghiệp THPT... chỉ là thời gian. Vấn đề là thời gian là bao lâu?

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh