Một lần có người hỏi cắc cớ: “Đố biết hiện nay mỗi người công dân bình thương phải có bao nhiêu thẻ và giấy tờ cá nhân phải mang trong người?” Lật bóp ra đếm mới giật mình có trên chục “thẻ” và giấy tờ tùy thân các loại.
Một lần có người hỏi cắc cớ: “Đố biết hiện nay mỗi người công dân bình thương phải có bao nhiêu thẻ và giấy tờ cá nhân phải mang trong người?” Lật bóp ra đếm mới giật mình có trên chục “thẻ” và giấy tờ tùy thân các loại.
Chưa kể thẻ hội viên, tổ chức, hội nghề nghiệp... Chưa kể giấy tờ quan trọng nhất của đời người như khai sinh, kết hôn, hộ khẩu… và các loại thẻ nhớ, thẻ thanh toán… thời hiện đại.
Nhiều giấy, nhiều thẻ như vậy nhưng mỗi lần làm thủ tục đi học, xin việc hay chứng nhận sở hữu, kết hôn… là phải lục lọi rất nhiều loại giấy tờ để photo, công chứng…
Theo số liệu từ Bộ Tư pháp, với quy mô dân số lên tới 88,5 triệu dân, số lượng giao dịch hành chính công giữa công dân và cơ quan hành chính, sự nghiệp được thực hiện ở nước ta trung bình khoảng 600.000 giao dịch/ngày.
Hầu hết thủ tục hành chính đều được thực hiện thủ công và đòi hỏi công dân phải tự chứng minh về nhân thân thông qua việc xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ nên đã tạo ra gánh nặng hành chính lên tới cả ngàn tỷ đồng mỗi năm.
Nhưng gánh nặng này sẽ được giảm dần khi quá trình cấp số định danh cá nhân được thực hiện dựa trên việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giống như những nước phát triển, hy vọng trong tương lai không xa người dân Việt
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 nhằm đổi mới căn bản tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Mong sao mỗi người dân Việt
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin