Sự kiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đang được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Gọi là sự kiện bởi vì đây là lần đầu các chính khách hàng đầu của nước ta thực hiện một việc làm “không mới” ở nghị trường thế giới.
Sự kiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đang được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Gọi là sự kiện bởi vì đây là lần đầu các chính khách hàng đầu của nước ta thực hiện một việc làm “không mới” ở nghị trường thế giới.
Đúng như “đã hứa”, kết quả được công bố công khai trước Quốc hội và cử tri cả nước. Và kết quả cũng được nhiều đại biểu Quốc hội nhìn nhận là phản ánh khá sát với diễn biến thực tế của đời sống kinh tế- xã hội.
Tuy nhiên, không ít đại biểu khi cầm lá phiếu tỏ ra băn khoăn, bởi mỗi đại biểu khó có thể nắm được đầy đủ thông tin cũng như chưa đủ am hiểu hết các hoạt động của những người được lấy phiếu.
Kết quả phản ánh, những ngành liên quan nhiều với nhu cầu người dân, được dư luận quan tâm nhiều thì càng có nhiều phiếu tín nhiệm… thấp. Điều đó cho thấy, các vị thuộc khối Chính phủ cần có nhiều phấn đấu, nỗ lực hơn.
Bởi, kết quả tín nhiệm đối với nhóm các thành viên Chính phủ một mặt phản ánh lo lắng của cử tri, mặt khác là yêu cầu phải xử lý tốt hơn các vấn đề xã hội đang đặt ra...
Tuy nhiên, khách quan mà nhìn nhận, những người nhận được tín nhiệm thấp cũng không có nghĩa là họ kém cỏi hay không đủ sức gánh vác trọng trách. Có những người nhận nhiệm vụ chưa lâu, phụ trách mảng quá rộng, nhiều vấn đề cần phải có thời gian nên thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Tín nhiệm có thấp là lời nhắc nhở!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin