Chuyện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay vốn mua lúa tạm trữ thời điểm thu hoạch rộ vụ rồi chưa đạt mục đích như chủ trương. Bởi lợi ích phần lớn thuộc về doanh nghiệp, thương lái.
Chuyện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay vốn mua lúa tạm trữ thời điểm thu hoạch rộ vụ rồi chưa đạt mục đích như chủ trương. Bởi lợi ích phần lớn thuộc về doanh nghiệp, thương lái.
Một nông dân sản xuất giỏi nói thẳng: “Chương trình đó chúng tôi chỉ biết qua báo, đài. Chương trình thu mua tạm trữ áp dụng trong thời gian qua không tác động nhiều tới giá cả, nông dân không được hưởng lợi.
Bởi nên, vụ lúa Đông Xuân “ăn chắc” vừa rồi, thay vì lời 30% theo giá thành định hướng thì nhiều nông dân ở ĐBSCL đang… lỗ 30%. Dù giá lúa xuống quá thấp thì nông dân vẫn cứ phải bán, để có tiền thanh toán nợ nần...
Bởi hầu hết nông dân đều phải vay vốn ngân hàng để sản xuất. Họ phải bán lúa tươi ngay tại ruộng là để trả nợ ngân hàng, thanh toán tiền nợ cho đại lý vật tư nông nghiệp. Thiết nghĩ, với số vốn hàng ngàn tỷ đồng, thay vì cho doanh nghiệp vay để thu mua tạm trữ, Nhà nước nên có chính sách chuyển sang cho dân vay, đồng thời hỗ trợ lãi suất giống như áp dụng cho doanh nghiệp thu mua lúa gạo.
Không còn áp lực trả nợ, nông dân sẽ tự tạm trữ chờ “giáp hạt” mới… khui bồ. Lúc đó doanh nghiệp, thương lái sẽ tìm đến nông dân mà mua. Lợi ích chính sách sẽ đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đề xuất này của người dân, thiết nghĩ cần được xem xét nghiêm túc.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin