Kết quả khảo sát về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, UBMTTQ Việt Nam và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa công bố, có những con số thật đáng lo ngại.
Kết quả khảo sát về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, UBMTTQ Việt Nam và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa công bố, có những con số thật đáng lo ngại.
Đây là cuộc khảo sát mang tầm cỡ quy mô nhất, có tới gần 14 ngàn người thuộc 828 ấp/tổ dân phố trên toàn quốc được chọn ngẫu nhiên (theo chuẩn quốc tế) để khảo sát. Điều đáng buồn là những cụm từ thu được “nhan nhản” qua khảo sát chính là “tình trạng hối lộ có xu hướng gia tăng”, “tình trạng hối lộ phổ biến trong khu vực công”...
Họ nói không sai, xin minh chứng: Năm 2011, tỷ lệ khảo sát nói “có hối lộ” là 44% thì sang năm 2012, tỷ lệ này đã tăng lên con số 50%. Cụ thể hơn thì tỷ lệ nói “phải hối lộ để được chăm sóc sức khỏe” tăng từ 31% lên 42%, còn số người đồng tình với việc “hối lộ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cũng tăng từ 21% lên 32%.
Từ kết quả cuộc khảo sát cho thấy, việc “phải hối lộ thì mới lách được những thủ tục rườm rà” và “làm trôi chảy một việc gì đó” là có thật và đang lan rộng.
Tình trạng hối lộ trong lĩnh vực công như một “vết loét”, gây nhức nhối trong bộ máy công quyền. Đừng để bộ máy bị “bội nhiễm”! Hãy kiểm soát bộ máy, hãy “chẩn bệnh, bốc thuốc” đủ liều, đúng lượng để nâng cao tính minh bạch, bình đẳng trong xã hội, cũng là xây dựng niềm tin trong nhân dân.
ĐÔNG PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin