Đi thi hay “tác nghiệp”?

07:05, 31/05/2013

Còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra, nhưng đến thời điểm này, quy định của Bộ GD-ĐT về việc thí sinh được đem các thiết bị thu âm, thu hình vào phòng thi đang gây băn khoăn lớn trong giáo viên và cả dư luận xã hội.

Còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra, nhưng đến thời điểm này, quy định của Bộ GD-ĐT về việc thí sinh được đem các thiết bị thu âm, thu hình vào phòng thi đang gây băn khoăn lớn trong giáo viên và cả dư luận xã hội.

Có lẽ từ chuyện có thí sinh quay lại cảnh tiêu cực phòng thi ở Đồi Ngô năm ngoái, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh quy chế thi, nhằm tăng một kênh giám sát trong chính các phòng thi. Việc làm này đã trực tiếp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ tham gia tổ chức thi và giám thị coi thi, góp phần nâng cao tính nghiêm túc của kỳ thi.

Mặc dù theo giải thích của Bộ GD-ĐT, việc cho phép thí sinh mang các thiết bị thu âm, thu hình vào phòng thi là để tăng cường sự giám sát khách quan từ phía thí sinh.

Tuy nhiên, phản ánh từ ngành giáo dục tại các địa phương cho thấy, còn rất nhiều lúng túng trong việc xử lý đối với tình huống này. Theo quy chế thi, thí sinh không được có cử chỉ, hành vi làm mất trật tự phòng thi, nhưng chắc chắn các giám thị rất khó ngăn thí sinh đi lại để “tác nghiệp” khi phát hiện sai phạm.

Rõ ràng, việc cho phép mang thiết bị thu âm, thu hình vào phòng thi của Bộ GD-ĐT chỉ là giải pháp tình thế, nhằm đối phó với dư luận hơn là xây dựng một môi trường thi cử thực sự nghiêm túc.

Mục đích chính của thí sinh vẫn là đi thi và làm tốt bài thi bằng khả năng của mình. Do vậy, có ý kiến cho rằng với quy định cho phép thí sinh mang thiết bị vào phòng thi, vô tình, giám thị bị thí sinh... giám sát trở lại, họ sẽ trở thành... diễn viên để thí sinh quay phim, chụp hình. Như vậy thì phòng thi có còn là... phòng thi nữa hay không?

Người lớn đang trực tiếp đẩy học sinh vào những việc không thuộc phạm vi và quyền hạn của các em.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh