Câu chuyện đuối nước

02:05, 29/05/2013

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, trên cả nước đã xảy ra 19 vụ đuối nước, làm thiệt mạng 42 học sinh. Còn trong vòng 1 tháng trở lại đây, đã xảy ra 3 vụ ở Ninh Thuận, Đăk Lăk, Hà Nội làm 12 học sinh tử vong. Những cái chết thương tâm và oan uổng!

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, trên cả nước đã xảy ra 19 vụ đuối nước, làm thiệt mạng 42 học sinh. Còn trong vòng 1 tháng trở lại đây, đã xảy ra 3 vụ ở Ninh Thuận, Đăk Lăk, Hà Nội làm 12 học sinh tử vong. Những cái chết thương tâm và oan uổng!

Tuy đây là con số thống kê chưa đầy đủ, nhưng cũng đủ cho thấy tính nghiêm trọng của thực trạng vốn đã được cảnh báo từ lâu: số vụ tai nạn và số trẻ thiệt mạng do đuối nước ngày càng tăng với khoảng 3.500 em mỗi năm (theo thống kê của UNICEF).

Có ý kiến cho rằng nên đưa kỹ năng bơi lội vào giảng dạy và thực hành trong nhà trường. Điều này hoàn toàn đúng và nên khuyến khích mở rộng ở mọi nơi, vì Việt Nam có đến hơn 2.360 con sông và phần lớn địa phương đều có sông suối, ao hồ- nhất là ở ĐBSCL sông rạch chằng chịt.

Vấn đề hiện tại là nhiều em đã biết bơi, thậm chí là bơi giỏi nhưng vẫn có thể trở thành nạn nhân đuối nước. Vì sao? Vì khi gặp sự cố- nhất là tình trạng một nhóm em bị đuối, hoảng loạn nên bấu víu vào nhau và dẫn đến thảm cảnh… chết chùm.

Bởi vậy, bên cạnh dạy bơi lội, cần phải đưa đến từng học sinh những kỹ năng xử lý khi gặp sự cố sông nước, để tránh có thêm những tai nạn thương tâm.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh