Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ 1/5/2013 với nhiều quy định cấm hút thuốc lá nghiêm ngặt. Thế nhưng, việc chế tài những hành vi này vẫn còn bất cập.
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ 1/5/2013 với nhiều quy định cấm hút thuốc lá nghiêm ngặt. Thế nhưng, việc chế tài những hành vi này vẫn còn bất cập.
Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan có thẩm quyền về xử phạt là các cơ quan thanh tra liên ngành về y tế từ Trung ương tới địa phương; lực lượng quản lý thị trường; công an và UBND các cấp.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là ai sẽ đứng ra giám sát, xử phạt mọi hành vi liên quan đến thuốc lá. Ở những nơi cấm hoàn toàn hút thuốc, như: cơ sở y tế, giáo dục, khu vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em hay khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao cũng khó đảm bảo được thực thi đầy đủ.
Bởi năm 2010 đã có quy định này, nhưng người hút vẫn cứ hút một cách vô tư mà không hề bị phạt.
Đặc biệt, các hành vi về cấm mua bán, sử dụng thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi; những địa điểm buôn bán lẻ thuốc lá, nơi hàng quán vỉa hè… Hay cùng một vi phạm nhưng có nhiều cơ quan có thẩm quyền để xử phạt thì việc xử phạt sẽ thực hiện ra sao?
Theo quy định Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, thanh tra y tế, quản lý thị trường chính quyền các cấp sẽ giám sát, xử phạt người vi phạm. Nhưng theo một cán bộ quản lý thị trường ngay từ khi có Nghị định 45 quy định xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng thì quản lý thị trường cũng là một trong những đơn vị được giao cùng một số cơ quan như y tế, chính quyền các cấp thực hiện.
Lực lượng quản lý thị trường mỏng, lo việc thanh kiểm tra xử phạt hàng gian, hàng giả còn không hết việc thì làm sao có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm xử phạt hành vi hút thuốc?
Ai cũng công nhận việc xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên bộ, ngành nên cân nhắc, bởi mức phạt theo dự thảo nghị định là quá cao so với mức sống người dân. Nên chăng, cần phải đánh thuế cao đối với khâu nhập khẩu và các nhà sản xuất thuốc lá. Bên cạnh đó, cần áp dụng các biện pháp tuyên truyền sâu rộng tới ý thức người dân, hơn là đưa ra các chế tài trong khi việc thực thi còn quá nhiều bất cập!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin