Chương trình thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo cho vụ lúa Đông Xuân ở ĐBSCL đã chính thức khép lại. Song, nhiều nông dân vẫn còn “ôm” đống lúa không biết bán cho ai?
Chương trình thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo cho vụ lúa Đông Xuân ở ĐBSCL đã chính thức khép lại. Song, nhiều nông dân vẫn còn “ôm” đống lúa không biết bán cho ai?
Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh chia sẻ, mỗi tỉnh đều được giao chỉ tiêu dự trữ nhưng các tỉnh lớn ở ĐBSCL mà chỉ tiêu chiếm chừng 1/10 sản lượng lúa của tỉnh thôi. Điều này được hiểu đơn giản là lượng lúa còn tồn đọng trong dân rất nhiều.
Như vậy, đợt thu mua tạm trữ lúa gạo không đạt hiệu quả như mong muốn còn do chỉ tiêu 1 triệu tấn gạo được phân bổ ra cho nhiều địa phương chưa thấm vào đâu. Chưa kể thời gian thu mua diễn ra chậm, ngắn so với tiến độ thu hoạch lúa của nông dân.
Nông dân thu hoạch xong, chờ mãi không thấy doanh nghiệp đến mua lúa. Đành phải bán cho thương lái, dù bị ép giá quá thấp. Còn các doanh nghiệp thu mua vẫn thông qua các thương lái. Do vậy, nông dân muốn tiêu thụ được hột lúa mình làm ra thì bị gây khó dễ đủ đường.
Trước vụ Hè Thu, ngành nông nghiệp và nông dân sẽ làm gì khi nguồn cung vụ lúa Hè Thu này sẽ vượt cầu, giá cả cũng như đầu ra không ổn định?
Muốn đảm bảo an ninh lương thực, muốn cho nông dân vẫn an tâm trồng lúa thì phải đảm bảo thu nhập cho họ. Cứ làm ăn theo cung cách trên, bảo sao nông dân không ngao ngán?
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin