Số lượng xăng dầu buôn lậu trong 3 tháng đầu năm nay tới 917.000 tấn xăng và 92.000 lít dầu. Con số do Cục Quản lý thị trường công bố không nhỏ tí nào.
Số lượng xăng dầu buôn lậu trong 3 tháng đầu năm nay tới 917.000 tấn xăng và 92.000 lít dầu. Con số do Cục Quản lý thị trường công bố không nhỏ tí nào.
Đương nhiên là xăng lậu chảy xuyên biên giới, vì “bên kia” giá xăng đắt đỏ hơn. Và đương nhiên, cứ như nước chỗ cao chảy sang chỗ trũng vậy thôi.
Vấn đề là làm thế nào để ngăn chặn nạn “chảy vàng nước” gây thất thoát không nhỏ cho nền kinh tế như trên. Xem ra khó chồng khó, bởi ngay cả chuyên gia kinh tế cũng không hiểu các đối tượng buôn lậu lấy xăng dầu ở đâu hay ở chính thị trường nội địa rồi mới đưa ra biên giới, ra biển để xuất lậu... Để rồi cuối cùng không biết ngành nào chịu trách nhiệm!
Đó cũng là bài toán nan giải trên mặt trận phòng chống buôn lậu. Nếu không có sự tiếp tay (vô tình hay cố ý), tạo kẽ hở của một số người có quyền, thì một số người có tiền làm gì có “đất” để… buôn lậu? Buôn lậu là vấn nạn và những gì lực lượng quản lý thị trường “bắt tận tay, day tận trán” chỉ là bề nổi của một tảng băng mà thôi.
Vì cuộc sống bình đẳng, vì người dân, hãy vạch mặt chỉ tên những người tiếp tay cho buôn lậu, để dân “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin