Liên kết độc quyền?

06:03, 26/03/2013

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại kêu không đủ điện và sẽ phải chạy dầu để phát điện cung ứng cho mùa khô. Dân tình lo lắng, vì tiết trời đã nóng mà ông trời không chịu mưa; đã vậy, ông “Điện” cứ thập thò cúp… Người dân lại nói vui, khỏi cần tập thể dục cũng ra mồ hôi, “chảy mỡ”- một giải pháp tắm ốm mà không phải tốn tiền...

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại kêu không đủ điện và sẽ phải chạy dầu để phát điện cung ứng cho mùa khô. Dân tình lo lắng, vì tiết trời đã nóng mà ông trời không chịu mưa; đã vậy, ông “Điện” cứ thập thò cúp… Người dân lại nói vui, khỏi cần tập thể dục cũng ra mồ hôi, “chảy mỡ”- một giải pháp tắm ốm mà không phải tốn tiền...

Nói vui vậy chứ lo bề bề, vì nếu tăng giá điện 5%, EVN mới thu thêm được khoảng hơn 3.000 tỷ (sau khi trừ chi phí). Nhưng từ nay đến 2015, EVN được Thủ tướng cho tăng giá để bù lỗ khoảng… 26.600 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá còn đang treo. Như vậy, đến hết năm 2015, giá điện Việt Nam sẽ tăng khoảng… 40% so với hiện nay.

Khi đó mới gọi là thực sự vận hành theo cơ chế thị trường hay nói nôm na là hết lỗ. Liệu doanh nghiệp và người dân có chịu nổi mức tăng này khi mà mức thu nhập còn khiêm tốn như hiện nay?

Điều đáng quan tâm là 3 “ông lớn” (ông “Dầu” PVN, ông “Điện” EVN và ông “Than” Vinacomin) ký văn bản hợp tác chiến lược giai đoạn 2013- 2018. Liệu từ đây có xuất hiện sự “liên kết độc quyền”, để rồi “nước lên thuyền lên”, “, than- dầu tăng thì điện lên”?

Vì vậy, để các doanh nghiệp không lạm dụng được những ưu thế độc quyền tự nhiên để tạo ra lợi ích nhóm, rất cần một cơ chế giám sát thực sự hữu hiệu từ phía các cơ quan hữu trách.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh