Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ trong vòng 9 ngày nghỉ tết, cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm hơn 300 người chết, gần 400 người bị thương. Đặc biệt, có ngày tới hơn 60 người chết.
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ trong vòng 9 ngày nghỉ tết, cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm hơn 300 người chết, gần 400 người bị thương. Đặc biệt, có ngày tới hơn 60 người chết.
Chỉ trong ngày mùng 1 tết đã có 25 vụ tai nạn khiến 22 người chết và 15 người bị thương mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là… ma men.
Năm nào cũng vậy, trước tết, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày nghỉ dịp tết và mùa lễ hội xuân 2013. Tuy nhiên, diễn biến về tình tình trật tự an toàn giao thông vẫn phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra.
Phân tích của cơ quan chức năng cho thấy, rượu bia vẫn là thủ phạm chính gây ra các vụ tai nạn giao thông: 70% số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện có uống rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Và theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, trong khi lực lượng chức năng đang tập trung kiểm tra, xử lý, tuần tra, kiểm soát tại các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, mở các chuyên đề xử lý xe khách thì tai nạn lại xảy ra nhiều ở các trục đường liên thôn, liên xã.
Như vậy chỉ trong mấy ngày tết đã có hơn 300 gia đình mất tết vì không khí tang thương và kéo theo đó là sự quá tải của bệnh viện. Đa số người chết vì tai nạn đều còn rất trẻ, là lao động chính trong gia đình.
Những số liệu liên quan đến tai nạn giao thông trong những ngày tết đáng để những người có trách nhiệm phải suy nghĩ, phải nhanh chóng tìm ra các giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tai nạn giao thông, giúp ngăn nỗi đau, sự mất mát cho các gia đình không chỉ trong những ngày tết mà còn trong những ngày còn lại của năm.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin