Nông dân vẫn nghèo!

06:01, 10/01/2013

Trong cơn bão của suy thoái kinh tế toàn cầu, những nông dân vẫn một nắng hai sương để đóng góp vào mức tăng trưởng GDP 5,03% của cả nước.

Trong cơn bão của suy thoái kinh tế toàn cầu, những nông dân vẫn một nắng hai sương để đóng góp vào mức tăng trưởng GDP 5,03% của cả nước.

Nhưng, vẫn buồn như “điệu hò phương Nam ” vì đa phần nông dân vẫn thuộc tầng lớp nghèo. Điều đáng nói là nông dân chiếm tới hơn 70% dân số và 50% lực lượng lao động xã hội.

Mới đây, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra hội thảo về cơ chế chính sách nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất lúa gạo. Hội thảo có nêu ra 2 lý do nông dân vẫn nghèo: Thứ nhất: Giá trị gia tăng trên sản phẩm hạt gạo còn quá thấp.
 
Thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất là quy mô sản xuất của nông dân rất nhỏ. Và trong chuỗi giá trị hạt gạo mà nông dân trực tiếp làm ra, họ chỉ được hưởng có 37%; còn thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu hưởng tới gần 50%. Và nếu mỗi gia đình chỉ làm vài công đất thì cũng chỉ đủ lúa ăn, có đâu mà bán…

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là việc tổ chức sản xuất lúa gạo ở nước ta chưa tốt, tồn tại quá nhiều trung gian trong chuỗi cung ứng sản phẩm; chất lượng lúa nguyên liệu, quá trình bảo quản chế biến chưa được kiểm soát chặt chẽ; vai trò của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ và hợp tác với người nông dân còn mờ nhạt, thiếu ràng buộc bởi những quy định có tính pháp lý.

Người nông dân chưa nuôi nổi mình thì làm sao nuôi được người khác? Và như vậy thì không thể giàu?

Những bất cập, nghịch lý nói trên không chỉ xảy ra với sản xuất lúa mà còn ở không ít các loại nông sản khác. Vấn đề nhức nhối bấy lâu nay rất cần được hóa giải với trách nhiệm cao nhất của các ban, ngành hữu quan, của những người có trách nhiệm.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh