Đừng trách nông dân “sính ngoại”

07:01, 24/01/2013

Quyết định 63/QĐ-TTg của Chính phủ về hỗ trợ vốn vay dài hạn để nông dân mua máy móc nông nghiệp sản xuất trong nước được ban hành hơn 2 năm qua. Song, nhiều địa phương cho biết, nông dân không muốn vay nguồn tín dụng này dù đang rất thiếu vốn.

Quyết định 63/QĐ-TTg của Chính phủ về hỗ trợ vốn vay dài hạn để nông dân mua máy móc nông nghiệp sản xuất trong nước được ban hành hơn 2 năm qua. Song, nhiều địa phương cho biết, nông dân không muốn vay nguồn tín dụng này dù đang rất thiếu vốn.

Một lãnh đạo Chi nhánh Agribank huyện cho biết, khoảng 20 tỷ đồng dành cho vay mua máy nông nghiệp được hỗ trợ lãi suất nhưng đến nay chưa có khách hàng nào chịu tiếp cận.

Nguyên nhân, nông dân muốn mua “máy đỏ” (máy gặt đập liên hợp của Nhật Bản) chất lượng cao nên chấp nhận vay vốn theo lãi suất thương mại. Một nông dân cho biết: Máy gặt đập liên hợp có tỷ lệ nội địa 60% do cơ sở VT sản xuất, giá chỉ trên 220 triệu đồng và được hỗ trợ lãi suất “nhưng bực bội không chịu được”. Máy hoạt động được một năm thì liên tục trục trặc, nằm đồng. Lúa lại không sạch, công suất chỉ 0,4 ha/giờ; trong khi máy nhập hiệu KOBUTA- 68 giá trên 540 triệu đồng, công suất đạt 0,6 ha/giờ.

Ai cũng hiểu, cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển toàn diện nền nông nghiệp là một phần quan trọng nhất trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Các cơ quan có trách nhiệm cần tiếp tục đổi mới chính sách từ khâu đầu tư đến quy hoạch các ngành sản xuất và đào tạo nhân lực. Cần có chính sách tăng tỷ lệ đầu tư thích đáng hơn cho nông nghiệp và mau chóng vực dậy nền cơ khí chế tạo máy móc nông nghiệp.

Bởi vậy, đừng trách nông dân sính hàng ngoại mà quay lưng với máy móc nông nghiệp sản xuất trong nước, khi mà chất lượng còn “chưa ưng cái bụng”.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh