Đã thành lệ, vào dịp tết, nhất là Tết Nguyên đán, mọi người lại nhắc nhau tiết kiệm. Chính phủ nhắc nhân dân, người dân nhắc nhau.
Đã thành lệ, vào dịp tết, nhất là Tết Nguyên đán, mọi người lại nhắc nhau tiết kiệm. Chính phủ nhắc nhân dân, người dân nhắc nhau.
Ban Bí thư vừa ký chỉ thị nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng phải nêu cao hơn nữa ý thức gương mẫu trong tiết kiệm. Chỉ thị nhắc chung nhiều mặt, nhưng dịp tết tình trạng lãng phí thường bộc lộ rõ nhất.
Tình trạng ăn uống linh đình, lãng phí vài năm gần đây có phần giảm bớt. Nhưng bớt được cái ăn thì lại nảy ra cái chơi ngày càng quá đà. Cúng bái, lễ hội, bài bạc… và nhiều tệ nạn khác, ở cả nông thôn và thành thị, nhiều khi còn tốn kém, vô ích hơn việc ăn…
Năm nay, kinh tế cả nước khó khăn, thị trường bất động sản vỡ bong bóng, nợ xấu ngân hàng nhiều, hàng ngàn doanh nghiệp đổ vỡ hoặc đình đốn, lương thưởng bị giảm bớt, đời sống người lao động, người thuộc diện chính sách, vùng sâu, vùng xa giảm sút... Vậy thì, tiết kiệm, chống lãng phí càng là đạo lý, là lòng thiện và cũng là một biện pháp góp phần xây dựng đất nước.
Nhớ mấy năm trước, cứ vào bàn nhậu là “zô… trăm phần trăm”; “Không say không zìa”;... Giờ giá cả tăng chóng mặt và bia- một thức uống “không thể thiếu” trong ngày tết cũng tăng. Một thùng bia lon quy ra bằng mấy giạ lúa. Thôi thì nếu có chơi sang cũng xài hàng Việt
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin