Trước giờ, nói “lá ngọc cành vàng” là nói đến con gái nhà quyền quý. Nhưng, trong tương lai gần gần, khoảng vài chục năm nữa thì con gái nhà nghèo cũng trở thành “lá ngọc cành vàng”, nếu như ngay bây giờ chúng ta không chịu thay đổi nhận thức, hành vi,…
Trước giờ, nói “lá ngọc cành vàng” là nói đến con gái nhà quyền quý. Nhưng, trong tương lai gần gần, khoảng vài chục năm nữa thì con gái nhà nghèo cũng trở thành “lá ngọc cành vàng”, nếu như ngay bây giờ chúng ta không chịu thay đổi nhận thức, hành vi,…
Cứ tốc độ “111,9 bé trai/100 bé gái” như hiện nay thì khoảng năm 2050, Việt
Rồi đây, những chàng trai Việt Nam không thể quanh quẩn “ao nhà” cưới vợ, mà phải xuất ngoại cưới vợ ngoại, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan bây giờ vậy. Muốn cưới vợ ngoại thì kinh tế phải vững chắc, phải chấp nhận “rủi ro” vì vợ ngoại thì khi không hợp phong thổ là bái bai nhẹ re, không nặng chuyện con cái, ân tình… như dân… nội.
Một thống kê cho thấy, kể từ năm 2006 đến nay, tỷ số giới tính khi sinh của nước ta luôn ở mức cao và cứ năm sau cao hơn năm trước.
Còn theo điều tra biến động dân số năm 2012, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam đang ở mức 111,9 bé trai/100 bé gái và thật sự đang là vấn đề đáng lo ngại. Nhiều tỉnh có tỷ lệ bé trai nhiều hơn bé gái, với tỷ lệ 120 bé trai mới có 100 bé gái. Với tỷ lệ này, làm sao mà thế hệ trẻ không bị mất cân bằng giới tính khi đến tuổi kết hôn?
Nghe nói sắp tới đây, bên cạnh chuyện tăng cường thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi vì quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” là thực hiện chính sách đối với nữ giới. Còn những gia đình sinh con một bề là nữ cũng sẽ được khuyến khích bằng những chính sách ưu tiên.
Mất cân bằng dân số là chuyện đáng lo, vì dẫn đến mất cân bằng nhiều chuyện khác nữa.
Sống cho hiện tại nhưng cũng phải vì tương lai con cháu chúng ta nữa!
ĐÔNG PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin