Lượng hay chất?

06:11, 09/11/2012

Tính đến đầu tháng 10, vị trí số 1 về lượng gạo xuất khẩu mà Thái Lan nắm giữ nhiều năm qua đã vuột khỏi tầm tay- theo báo chí Thái Lan. Đáng nói là vị trí này lần đầu tiên rơi vào tay của Việt Nam.

Tính đến đầu tháng 10, vị trí số 1 về lượng gạo xuất khẩu mà Thái Lan nắm giữ nhiều năm qua đã vuột khỏi tầm tay- theo báo chí Thái Lan. Đáng nói là vị trí này lần đầu tiên rơi vào tay của Việt Nam .

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), căn cứ vào số lượng hợp đồng ký trong tháng 11 này, lượng gạo xuất khẩu cả năm có thể lên đến 7,7 triệu tấn- đây là con số cao nhất trong hơn 20 năm qua.

Tuy nhiên, chúng ta đừng vội mừng, vì giới chức thương mại nước Thái nói “gạo Thái chất lượng tốt và giá của nó phải mắc”. Cho nên, dù tụt xuống vị trí thứ 3 về lượng đi nữa (thấp hơn khoảng 700 ngàn tấn) nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo trong 10 tháng của nước này vẫn ăn đứt “ngôi vương”, tức là vẫn ngự ở vị trí quán quân về doanh số, với 3,5 tỷ USD (cao hơn Việt Nam cả tỷ USD).

Có thể đạt những con số cao hơn về mặt số lượng, song về chất thì hạt gạo Việt Nam vẫn còn thua chị kém em lắm (đừng tưởng gạo trên sàng, đem đi xuất khẩu thu về USD là ngon cơm nhé!).

Trong khi Thái Lan gần như độc chiếm thị trường gạo cao cấp thì Việt Nam vẫn cứ loay hoay và vất vả cạnh tranh với các quốc gia khác về thị trường gạo phẩm cấp thấp, giá rẻ.

Bởi vậy, dù có lên ngôi vương về gạo xuất khẩu vẫn chưa thể vui.

ĐÔNG PHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh