Việc lựa chọn 4 bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội lần này (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng) được cử tri đồng tình.
Việc lựa chọn 4 bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội lần này (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng) được cử tri đồng tình.
Bởi các thành viên Chính phủ này đang phụ trách những ngành, lĩnh vực có nhiều vấn đề nóng và bức xúc mà cử tri đang rất quan tâm.
Những giải trình, những lời hứa của những “tư lệnh ngành” ít nhiều làm cử tri đồng tình. Tuy nhiên, từng tư lệnh ngành vẫn cần phải nghiêm túc xem lại việc thực hiện lời hứa, cam kết của mình trước Quốc hội, đại biểu Quốc hội và cử tri.
Quốc hội nên chăng tiến hành việc giám sát việc thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội? Quốc hội nên triển khai giám sát việc thực hiện những lời hứa, cam kết không chỉ trong một kỳ họp, mà còn đánh giá xuyên suốt cả nhiệm kỳ, thậm chí đến thời điểm giữa nhiệm kỳ của bộ trưởng cũng cần được đánh giá một cách sâu sắc.
Bởi lẽ, sự ý thức về trách nhiệm của cá nhân các thành viên Chính phủ cộng hưởng với sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội chắc chắn sẽ là nền tảng vững chắc cho việc hiện thực hóa các cam kết, để lời hứa trở thành hành động cụ thể.
Hứa rồi thì phải giữ lời– đó bởi là một lời hứa trước Quốc dân đồng bào.
Hứa còn là việc nói trước, nhưng đôi khi “nói trước bước không qua”.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin