Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đã kết thúc. Dư âm kỳ họp vẫn còn đọng lại ở những cuộc tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp.
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đã kết thúc. Dư âm kỳ họp vẫn còn đọng lại ở những cuộc tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp.
Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, tựu trung ý kiến cử tri cho thấy, kỳ họp đã để lại những ấn tượng sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, sự công khai, minh bạch và dân chủ. Trên nền tảng của tinh thần trách nhiệm, sự công khai, minh bạch và dân chủ ấy, Quốc hội đã thảo luận có chất lượng và quyết định đúng đắn, thỏa đáng những vấn đề hết sức hệ trọng của đất nước.
Cử tri cũng đặc biệt đánh giá cao việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và cho rằng, đây là bước chuyển lớn về cơ sở pháp lý để Quốc hội thực hiện thẩm quyền lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...
Lần đầu tiên Chính phủ đã có báo cáo với Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước.
Đây là bước tiến để Quốc hội nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện lời hứa của Chính phủ. Việc báo cáo được trình bày công khai trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này và được truyền hình trực tiếp đến cử tri cả nước sẽ là cơ sở để người dân cùng theo dõi, giám sát. Bởi lẽ, đại biểu Quốc hội chất vấn cũng chính là cử tri chất vấn.
Thế nhưng cử tri chưa thỏa mãn bởi số lượng bộ trưởng, thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội còn ít.
Cử tri mong muốn tại các kỳ họp tới, nên tăng thêm các bộ trưởng trả lời chất vấn; tăng thêm thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn và nên khống chế thời gian trả lời từng chất vấn cụ thể cho người trả lời chất vấn, tránh tình trạng trả lời dài dòng, lòng vòng, mất thời gian và làm hạn chế kết quả chất vấn và trả lời chất vấn.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin