Xuất siêu - vẫn lo

06:10, 17/10/2012

Số liệu 9 tháng của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu đạt 83,8 tỷ USD, tăng 18,9% so cùng kỳ năm trước; trong khi kim ngạch nhập khẩu ở tầm 83,7 tỷ USD. Một con số đáng mừng đấy chứ!

Số liệu 9 tháng của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu đạt 83,8 tỷ USD, tăng 18,9% so cùng kỳ năm trước; trong khi kim ngạch nhập khẩu ở tầm 83,7 tỷ USD. Một con số đáng mừng đấy chứ!

Dù mức độ chênh lệch trong cán cân xuất- nhập chưa phải là nhiều nhưng cũng là một con số ấn tượng khi trong nhiều năm (khoảng 20 năm) chúng ta luôn ở trong tình trạng nhập siêu, gây bao lo ngại cho nền kinh tế. Điều đó cũng cho thấy, những động thái nhằm kiềm chế nhập siêu đã bước đầu có những tín hiệu khả quan. Điều đó cũng cho thấy, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã có sự đóng góp đáng kể, góp phần cân bằng cán cân xuất- nhập khẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số đáng mừng trên, diễn biến xuất nhập khẩu trong 9 tháng qua cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lưu tâm. Bởi, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (tăng tới 34,6% so cùng kỳ) trong khi lại sụt giảm ở khu vực kinh tế trong nước (giảm 0,6%). Trong khi khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu đạt gần 2,28 tỷ USD thì giá trị khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu đến gần 8,6 tỷ USD. Đáng lưu ý là nhóm hàng nguyên- nhiên- vật liệu trong tổng kim ngạch nhập khẩu giảm từ 62,5% xuống 5.8,8%. Điều đó cho thấy, khu vực kinh tế vẫn còn “chìm” trong tình cảnh sản xuất kinh doanh khó khăn và bối rối trong việc tìm kiếm đầu ra.

Xuất siêu là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế nhưng những con số nêu trên cho thấy một kết quả chưa thật bền vững, đòi hỏi cần có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hiệu quả hơn.

ĐÔNG PHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh