Lương giáo viên

05:10, 09/10/2012

Dõi theo những vấn đề nghị sự tại Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục.

Dõi theo những vấn đề nghị sự tại Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục.

2 tháng trước, đề tài khoa học cấp nhà nước “Các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông” do bà Nguyễn Thị Bình- nguyên Phó Chủ tịch nước- làm chủ nhiệm, đã đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm nếu muốn nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Trong đó, vai trò thiết yếu là đội ngũ giáo viên, cụ thể là chính sách đối với giáo viên.

Giáo sư đáng kính Hoàng Tụy có lần bức xúc: “Chính sách với người thầy như hiện nay là “nỗi nhục” của xã hội chúng ta. Để có thể sống được, thu nhập chủ yếu của giáo viên là từ làm thêm. Chính sách ấy đã làm nảy sinh tham nhũng và làm cơ sở để “nuôi” tham nhũng phát triển. Do vậy, cần phải sửa ngay dù đã muộn…”

Có thời kỳ Nhà nước ta đã nêu ra vấn đề lương giáo viên phải là cao nhất trong các ngành sự nghiệp. Như vậy, đã có lúc chúng ta thấy được vấn đề nhưng không thống nhất được quan điểm và sự thực là chưa giải quyết vấn đề. Muốn vị thế trong xã hội của thầy, cô giáo cao lên; muốn thầy, cô giáo gắn bó với nghề; muốn thu hút người giỏi làm nghề dạy học thì phải trả lương cao cho thầy, cô giáo vậy.

Tiền lương là thể hiện sự đối xử trân trọng với thầy, cô giáo!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh