Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp- PTNT), trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có gần 2 triệu hộ bỏ nghề chăn nuôi và con số này còn tiếp tục giảm dần.
Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp- PTNT), trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có gần 2 triệu hộ bỏ nghề chăn nuôi và con số này còn tiếp tục giảm dần.
Nguyên do: giá cả, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường… khiến nông hộ chán chăn nuôi. Bên cạnh đó, Nhà nước từng chủ trương, từng hô hào cho xu hướng phát triển chăn nuôi công nghiệp, hạn chế dần chăn nuôi nhỏ lẻ. Điều đó khiến cho “cái chuồng” ở nông thôn ngày càng ít dần. Thực trạng nông nhàn ngày càng phổ biến và thu nhập người nông dân cũng bị ảnh hưởng.
Một chuyên gia ngành nông nghiệp mới đây có phát biểu rất đáng quan tâm: “Đã có lúc, chúng ta hô hào phát triển chăn nuôi công nghiệp với quy mô mỗi trại có hàng trăm con heo, hàng ngàn con gà, liệu chúng ta có nên tiếp tục đi theo hướng đó? Ngay như ở Hà Lan họ cũng chỉ nuôi tối đa 80 con bò sữa mỗi hộ, chứ không nuôi hàng trăm, hàng ngàn con.
Chăn nuôi nông hộ là một phần của lịch sử, chúng ta không thể phủ nhận hoặc loại bỏ loại hình chăn nuôi này được. Vấn đề là phải có chính sách để duy trì mô hình chăn nuôi nông hộ hợp lý cả về quy hoạch, cũng như quy mô phát triển.
Bởi hiện nay và về lâu dài, chăn nuôi nông hộ có vai trò rất lớn trong việc tạo thu nhập cho người nông dân, bởi có nhiều hộ chỉ biết trông chờ vào mấy con heo, con gà để có tiền cho con em đi học, bây giờ nếu dẹp đi, người dân sẽ mất nguồn thu nhập đó.
Hô hào xóa bỏ “cái chuồng” ở nông hộ là biểu hiện bệnh quan liêu, duy ý chí.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin