Kết quả khảo sát về tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động khu vực doanh nghiệp năm 2011 cho thấy: có 65% người lao động không đủ sống với mức lương được trả. Để đáp ứng mức sống tối thiểu, người lao động vùng IV cần 1,5 triệu đồng/tháng, vùng III là gần 1,9 triệu đồng/tháng, vùng II khoảng 2,2 triệu đồng/tháng và vùng I cần hơn 2,42 triệu đồng/tháng.
Kết quả khảo sát về tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động khu vực doanh nghiệp năm 2011 cho thấy: có 65% người lao động không đủ sống với mức lương được trả. Để đáp ứng mức sống tối thiểu, người lao động vùng IV cần 1,5 triệu đồng/tháng, vùng III là gần 1,9 triệu đồng/tháng, vùng II khoảng 2,2 triệu đồng/tháng và vùng I cần hơn 2,42 triệu đồng/tháng.
Hiện nay chưa có thêm khảo sát nào về tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động, song ví tiền của mình đang ngày càng nhỏ đi với tốc độ trượt giá hiện nay. Vẫn là số lượng hay khối lượng hàng hóa như cùng kỳ năm ngoái thì hiện người mua đều phải bỏ thêm tiền mới sở hữu được. Điều quan trọng là các mặt hàng lương thực- thực phẩm có tốc độ trượt giá cao nhất trong rổ hàng hóa, dịch vụ được dùng để tính chỉ số giá tiêu dùng.
Đó là chưa kể những người thu nhập trung bình còn chịu rất nhiều tác động của giá điện, giá nước, giá xăng- dầu, giá gas, giá thuê nhà tăng rất mạnh trong vài năm qua, rồi gánh nặng các loại thuế, phí khác.
Nói vậy để thấy, cuộc sống của người lao động khó khăn hơn không hẳn do lương tối thiểu chưa bảo đảm những nhu cầu cơ bản nhất. Chi phí cho nhà ở, lương thực- thực phẩm, xăng dầu, điện... đang đè nặng lên đồng lương của người lao động. Do đó, có thể nói nguyên nhân chính khiến người lao động vất vả hơn là do chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong thời gian qua. Để bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động, không chỉ có tăng lương tối thiểu, mà phải giải quyết bài toán lạm phát, chặn đà tăng giá của hàng hóa, nhất là của các mặt hàng thiết yếu, liên quan trực tiếp đến đời sống.
Hai phương án tăng lương được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất với Chính phủ là để giúp bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động trong bối cảnh chỉ số lạm phát tăng cao trong thời gian qua và dự kiến sẽ áp dụng vào đầu năm 2013. Người lao động đón chờ, nhưng trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh khó khăn, giá hàng hóa tăng cao như hiện nay thì thời điểm áp dụng này có mang lại hiệu quả tốt nhất cho chính sách?
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin