“Đất đai dương trạch”

09:09, 19/09/2012

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến toàn dân. Bởi đây là vấn đề rất lớn liên quan đến chủ quyền quốc gia, vừa liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân…

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến toàn dân. Bởi đây là vấn đề rất lớn liên quan đến chủ quyền quốc gia, vừa liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân…

Câu chuyện buổi sáng hôm nay không phải là ý kiến đóng góp dự thảo mà chỉ nêu một thực trạng tồn tại kéo dài trong việc Nhà nước thực hiện thu hồi đất.

Thực tế cho thấy, việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế các công trình công cộng thường xảy ra những tồn tại tranh chấp kéo dài không giải quyết được mà nguyên do chính là chưa bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà đầu tư, lợi ích của người dân.

Nông dân được bồi thường rất thấp khi bị thu hồi đất giao cho nhà đầu tư, còn nhà đầu tư bán lại sau đó với giá rất cao trong khi chi phí bỏ ra không lớn. Đây là một vấn đề lớn, tạo những mâu thuẫn lớn nếu không giải quyết mâu thuẫn ấy một cách kịp thời và căn cơ .

Bởi cần hiểu rằng, ngoài vấn đề kinh tế, đối với người dân, đặc biệt là nông dân thì miếng vườn, mảnh ruộng còn là điều thiêng liêng. Đặc biệt nông dân Nam Bộ, trong các đám giỗ, tết đều có mâm cúng “đất đai dương trạch” để tưởng nhớ đến “tiền hiền khai khẩn” để cho “hầu hiền khai cơ”. Do vậy, để Luật Đất đai thực sự đi vào cuộc sống, cần phải giải tỏa những khó khăn, bức xúc đang diễn ra; cần phải nghiên cứu kỹ hơn, có quy định chặt chẽ hơn, nhất là về các căn cứ để thu hồi đất, phát triển các dự án kinh tế, góp phần tạo sự ổn định cho nền kinh tế và các vấn đề xã hội về đất đai.   

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh