Quyền lợi số đông

07:08, 17/08/2012

Thời gian qua, hay xảy ra tình trạng các bộ ban hành chính sách mâu thuẫn nhau dẫn đến mâu thuẫn quyền lợi các thành phần trong xã hội.

Thời gian qua, hay xảy ra tình trạng các bộ ban hành chính sách mâu thuẫn nhau dẫn đến mâu thuẫn quyền lợi các thành phần trong xã hội.

Bộ Công thương tăng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng như muối, đường, hóa chất. Bộ Nông nghiệp- PTNT yêu cầu phải bảo hộ sản xuất, hạn chế nhập khẩu những nguyên liệu có sẵn ở trong nước.

Doanh nghiệp và nông dân đưa ra những yêu cầu ngược nhau là điều thường thấy ở bất kỳ nền kinh tế nào. Bởi người kinh doanh hay người sản xuất đều không thể đi ra ngoài mong muốn có lợi nhuận cao nhất về phía mình. Vấn đề ở đây là cơ quan quản lý phải có những chính sách để dung hòa giữa các nhóm lợi ích, bảo đảm cho doanh nghiệp, nông dân, người tiêu dùng và cả Nhà nước đều được hưởng lợi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chính sách được cơ quan quản lý ban hành đã không bảo đảm yêu cầu này. Bộ Công thương đã có những quyết định về nhập khẩu không đúng thời điểm, khiến nhiều nhà máy trong nước khó khăn. Ngược lại, khi Bộ Nông nghiệp- PTNT kiến nghị giảm nhập khẩu thì giá bán trên thị trường trong nước lại tăng cao, đẩy khó khăn về phía người tiêu dùng.

Điều đó cho thấy, điểm khó nhất trong điều hành chính sách là phải chọn đúng thời điểm để có hiệu quả tác động tốt nhất, cũng như giảm thiểu những hệ quả không mong muốn. Đồng thời, chính sách không thể chỉ đứng trên lợi ích của một nhóm nào, mà phải đứng trên quyền lợi của số đông người tiêu dùng.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh