“Lờn” luật

07:08, 10/08/2012

Mấy ngày nay, tại các cây xăng xuất hiện thêm một thông báo “phạt từ 2 đến 5 triệu đồng hành vi sử dụng điện thoại di động”.

Mấy ngày nay, tại các cây xăng xuất hiện thêm một thông báo “phạt từ 2 đến 5 triệu đồng hành vi sử dụng điện thoại di động”.

Nhiều người cũng biết, đây là quy định không mới chỉ khác trước đây là tăng mức phạt lên gấp 10 lần so với trước.

Thử hỏi nhân viên một số cây xăng: Ai phạt tiền? Và có phạt ai chưa? Cô trả lời… bằng cái lắc đầu!

Quy định trên là hoàn toàn đúng, xuất phát từ cơ sở khoa học. Bởi theo các nhà chuyên môn: Khi sử dụng điện thoại di động ở cây xăng, điện thoại có thể phát sinh tia lửa điện phóng ra gặp hơi xăng bốc lên, khả năng gây cháy nổ rất có thể xảy ra. Sử dụng điện thoại cách cây xăng trên 5m mới an toàn. Thế nhưng “quy định vậy thôi chứ làm sao mà xử phạt, cơ quan quản lý làm sao mà túc trực cả ngày tại cây xăng, nhân viên bán xăng chỉ có thể nhắc nhở thôi”- một cán bộ cơ quan pháp luật nói như vậy!

Thiết nghĩ, mỗi quy định pháp luật được ban hành đều có căn cứ, mục đích cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng là quy định đó phải có tính khả thi. Quy định trên là cần thiết, để nâng cao ý thức của người dân, để họ thấy rằng việc sử dụng điện thoại di động trong lúc đổ xăng là nguy cơ đe dọa đến tính mạng, tài sản của chính bản thân họ và cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, khi chế tài được ban hành thì cần tính toán đến việc tổ chức triển khai để đảm bảo quy định đem lại hiệu quả thực tế.

Pháp luật không phù hợp thực tế hoặc không được thi hành nghiêm túc là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng “lờn” luật.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh