Thảo luận tại hội trường Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp năm 2012, đa số đại biểu đồng tình với các giải pháp của Chính phủ và coi đây là “liều thuốc” quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời hiện nay.
Thảo luận tại hội trường Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp năm 2012, đa số đại biểu đồng tình với các giải pháp của Chính phủ và coi đây là “liều thuốc” quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời hiện nay.
Tuy nhiên, nhiều người lo âu là nghị quyết này được ban hành quá muộn. Bởi, các giải pháp tiền tệ được đưa ra quá muộn, khiến cho các doanh nghiệp đã yếu lại càng yếu. Bởi thực tế, “hơn 50% hội viên doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn không có lãi”. Nhưng, muộn còn hơn không! Bởi, cứu doanh nghiệp là cứu nền kinh tế.
Một ý kiến “mạnh dạn” quy trách nhiệm: Chính phủ cần kiểm điểm nghiêm túc trong điều hành nền kinh tế khi mà “nền kinh tế phát triển rất bấp bênh, 5 năm gần đây luôn trong vòng luẩn quẩn”, “liệu có còn kịp để biến khó khăn thành cơ hội?”
Trước đây có câu “khoan sức dân”, “nuôi dưỡng sức dân”. Cấp bách hiện giờ là phải “khoan sức… doanh nghiệp”, để tiếp sức doanh nghiệp tức là cứu nền kinh tế!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin