Lại thua trên sân nhà

07:05, 29/05/2012

Trái cây vùng miệt vườn ĐBSCL đang bắt đầu vào mùa với nhiều loại đặc sản như: xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt,... Hầu hết trái ngon đặc sản lại đang bị giảm giá dần trước sự lấn sân của các loại trái cây ngoại nhập như: măng cụt Campuchia; bòn bon, sầu riêng Thái nên giá cả hầu hết các loại trái cây đặc sản giảm giá chỉ còn một nửa so với mùa trước.

Trái cây vùng miệt vườn ĐBSCL đang bắt đầu vào mùa với nhiều loại đặc sản như: xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt,... Hầu hết trái ngon đặc sản lại đang bị giảm giá dần trước sự lấn sân của các loại trái cây ngoại nhập như: măng cụt Campuchia; bòn bon, sầu riêng Thái nên giá cả hầu hết các loại trái cây đặc sản giảm giá chỉ còn một nửa so với mùa trước.

Xu hướng giảm giá của nhiều loại trái cây khi bước vào mùa thu hoạch rộ đã khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái ở TP Cần Thơ cho rằng: Cùng loại trái cây nhưng trái cây Việt Nam bán chậm hơn vì giá trái cây ngoại rẻ hơn rất nhiều. Tuy vẫn có tâm lý e ngại cho sức khỏe khi mua một số loại trái cây nhập ngoại nhưng do nhiều loại trái cây nhập ngoại hiện bán trên thị trường không có bao bì, nhãn mác nên người tiêu dùng rất khó phân biệt.

Lý giải nguyên nhân trái cây vùng ĐBSCL “thua trên sân nhà”, Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu- Việt trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam cho rằng: Trái cây nước ta rất phong phú về chủng loại và sản phẩm, nhưng vùng chuyên canh cây ăn trái xuất khẩu lại rất ít. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp- PTNT đã ban hành quy trình sản xuất VietGAP cho rau, quả và công bố quy hoạch sản xuất rau, hoa, quả. Song đến nay, ở ĐBSCL vẫn chưa thay đổi được trong việc xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lớn, chưa có sự liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp... nên đã làm giảm thế mạnh trái cây của nhà vườn ta.

Điều này đã từng nghe nói đi, nói lại khá lâu rồi!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh