Theo số liệu mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, trong năm 2011, có tới 4.436 dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên chậm tiến độ, chiếm 11,55% số dự án thực hiện trong kỳ, cùng với khoảng 145 dự án vốn nhà nước có hiện tượng thất thoát, lãng phí.
Theo số liệu mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, trong năm 2011, có tới 4.436 dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên chậm tiến độ, chiếm 11,55% số dự án thực hiện trong kỳ, cùng với khoảng 145 dự án vốn nhà nước có hiện tượng thất thoát, lãng phí.
Về nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, một chuyên gia trong ngành xây dựng lý giải: “Công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu gây chậm trễ và khó khăn nhất hiện nay cho các dự án. Nhiều công trình giải phóng mặt bằng kéo dài cả chục năm thì làm sao không dẫn tới chậm tiến độ? Mà nguyên nhân của giải phóng mặt bằng chậm là do giá đền bù đất thấp hơn so với giá thị trường, nơi ở tái định cư chưa thuận lòng dân...”. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác cũng được đưa ra như nguồn vốn không kịp thời, năng lực chủ đầu tư còn hạn chế, ban quản lý dự án, các nhà thầu, thủ tục đầu tư còn bất cập...
Hệ lụy dễ nhận thấy nhất của những dự án này chính là việc làm tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư công và tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Tuy nhiên, lời giải cho bài toán chậm tiến độ dường như vẫn còn bỏ ngỏ.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin