Trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử này, nhiều địa phương, đơn vị chào mừng kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; riêng tỉnh Vĩnh Long còn kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh bằng những việc làm nhiều ý nghĩa- hướng về người nghèo.
Trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử này, nhiều địa phương, đơn vị chào mừng kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; riêng tỉnh Vĩnh Long còn kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh bằng những việc làm nhiều ý nghĩa- hướng về người nghèo.
Năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, Vĩnh Long- Trà Vinh sáp nhập thành tỉnh Cửu Long, tên gọi của dòng sông thân thương ôm lấy đôi bờ phù sa bồi đắp. Để rồi 16 năm nghĩa tình gắn bó Vĩnh- Trà lại tách ra để có điều kiện phát triển nhanh hơn.
Bước đầu khi mới được tái lập, Vĩnh Long gặp không ít khó khăn về tổ chức bộ máy, xuất phát điểm thấp, song Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đưa tỉnh nhà từng bước phát triển đi lên. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh liên tục tăng; từ 1,51 triệu đồng năm 1992 lên mức 28,24 triệu đồng năm 2011, tăng gấp 18 lần so với năm 1992...
Thế nhưng, Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà luôn trăn trở với 20 ngàn hộ nghèo. Trong tình hình bị tác động của sự suy giảm kinh tế toàn cầu, giá cả tiếp tục tăng cao, đời sống người nghèo càng thêm nhiều khó khăn, ngay trong buổi mít tinh đại lễ, Đảng bộ, chính quyền kêu gọi mọi người tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo từng bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Lời kêu gọi của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được đông đảo mọi người hưởng ứng!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin