Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm 2026 đến ngày 7/10, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 20 hộ chăn nuôi thuộc 17 xã, phường của tỉnh, với tổng số 732 con heo mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 31,6 tấn.
Ngày 7/10, tỉnh ghi nhận thêm 1 ổ dịch tại hộ chăn nuôi thuộc xã Phú Quới, với 48 con heo mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy toàn bộ, tổng trọng lượng 2.570kg. Hiện toàn tỉnh còn 6 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, gồm: Phú Quới, Trung Hiệp, Hòa Bình, Tân Long Hội, Đông Thành và Bình Minh.
Theo nhận định của ngành chuyên môn, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan vẫn còn do phần lớn hoạt động chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, điều kiện an toàn sinh học chưa bảo đảm. Một số hộ chăn nuôi còn chủ quan, chưa quan tâm tiêm phòng vaccine dịch tả heo châu Phi cho đàn heo thuộc diện tiêm phòng.
Thời tiết diễn biến thất thường cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Để kiểm soát dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy heo mắc bệnh, điều tra dịch tễ, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các ổ dịch. Đến nay, lực lượng chức năng đã sử dụng 56 lít hóa chất và 3.436kg vôi bột để xử lý môi trường tại 20 hộ chăn nuôi có dịch.
Thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục tăng cường giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, nhất là tại các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao; hướng dẫn thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng chuồng trại và vận động tiêm phòng vắc xin theo quy định. Tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ, chế biến và tiêu thụ heo, sản phẩm từ heo; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
NGUYÊN KHANG

