Chiều 16/9, Đảng ủy xã Phước Mỹ Trung tổ chức tọa đàm, với chủ đề “Phước Mỹ Trung vươn mình phát triển - Xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số”. Đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long dự và phát biểu chỉ đạo.
![]() |
| Đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo. |
Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế nông thôn, cải cách hành chính, chuyển đổi số (CĐS), phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều giải pháp được đề xuất, nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phát triển kinh tế nông nghiệp, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.
Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân xã Phước Mỹ Trung trong 8 tháng năm 2026.
Đồng chí Kim Ngọc Thái nhấn mạnh, “vươn mình” trước hết phải là về tư duy, cách làm và năng lực tổ chức thực hiện. Từ đó, tạo chuyển biến về kinh tế, hạ tầng và đời sống Nhân dân.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng Phước Mỹ Trung sẽ tạo được nền tảng phát triển hiện đại, xanh, số và bền vững, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào năm 2027. Đồng thời đề nghị, địa phương xây dựng NTM thực chất, lấy người dân làm trung tâm; tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng; chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; củng cố hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp và nâng cao giá trị sản phẩm.
Đối với CĐS, cần đưa công nghệ đến từng ấp, từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, người yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Sau tọa đàm, địa phương cần cụ thể hóa các nội dung thành chương trình hành động, xác định rõ người, việc, thời gian, trách nhiệm và kết quả.
Tin, ảnh: CẨM TRÚC


