Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường

16:01, 08/09/2026

Ngày 8/9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và việc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Ngành tập trung cơ cấu lại sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ các sản phẩm chủ lực. Diện tích thực hiện mô hình và nhân rộng thuộc Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt trên 9,6 ngàn hecta, bằng 120,3% kế hoạch năm. Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 124 xã, phường. Đến ngày 4/9, hơn 1,85 triệu thửa đất đã được làm giàu, làm sạch, hoàn thiện thông tin và đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chiếm 67,7% tổng số thửa đất trong cơ sở dữ liệu toàn tỉnh. Ngành cũng triển khai các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm tại Bãi rác An Hiệp, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý chất thải.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, giá một số nông sản giảm, chi phí đầu vào còn cao; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ chưa chặt chẽ; hạ tầng phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai còn hạn chế. Việc sắp xếp bộ máy, bố trí biên chế còn vướng mắc, trong khi khối lượng hồ sơ đất đai lớn, gây áp lực trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Trong những tháng cuối năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai kịch bản tăng trưởng của ngành, chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và chuẩn bị ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu đất đai, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản, đẩy nhanh các nhiệm vụ xử lý rác thải và cải cách thủ tục hành chính.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những nỗ lực, kết quả của đơn vị thời gian qua; đồng thời yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ xử lý những nhiệm vụ còn tồn đọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu khẩn trương xử lý 15 nghị quyết trong năm nay; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đối với tài nguyên, môi trường, đồng chí yêu cầu nghiên cứu các giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn cát phục vụ các công trình đầu tư công. Công tác xử lý rác thải phải được chủ động điều phối, không để phát sinh điểm nóng. Đối với Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, cần triển khai quyết liệt, rà soát khả năng mở rộng diện tích, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Tin, ảnh: THẢO LY

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh