Tàu thuyền đề phòng gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão số 4

09:00, 22/08/2026

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, do ảnh hưởng của bão số 4 (tên quốc tế là NARRA), tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7; tại trạm Phù Liễn (TP Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 8 giờ ngày 22/8/2026.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 8 giờ ngày 22/8/2026.

Hồi 7 giờ ngày 22/8, bão số 4 có tâm ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Dự báo đến ngày 24/8, bão tiếp tục hoạt động trên Bắc Vịnh Bắc Bộ, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng Bắc Đông Bắc, di chuyển với tốc độ 3-5 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tại Vịnh Bắc Bộ, vùng ven bờ Quảng Ninh và TP Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Từ ngày 22 đến đêm 24/8, Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 400 mm; riêng Quảng Ninh và TP Hải Phòng 250-350 mm, có nơi trên 600 mm.

Tại Vĩnh Long, thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào cục bộ, gió Tây Nam cấp 2-3. Vùng biển ven bờ có gió Tây Nam cấp 4-5, sóng cao 1-2 m; ngoài khơi gió cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 2-3 m, biển động. Bão số 4 không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là ngoài khơi, cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn, thường xuyên theo dõi diễn biến bão để chủ động di chuyển, tìm nơi trú tránh an toàn.

THẢO LY

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh