Sáng 27/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp tổ chức kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với sự tham dự của đông đảo thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và Nhân dân địa phương.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp Cao Công Thức phát biểu tại buổi lễ. |
An Hiệp hiện có 108 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 618 liệt sĩ, hơn 70 thương binh, bệnh binh và 229 gia đình có công với cách mạng. Xã An Hiệp được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2026, xã An Hiệp được công nhận xã An toàn khu.
Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp Cao Công Thức đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của địa phương, khẳng định “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn trái nhớ người trồng cây” là đạo lý truyền thống nghìn đời của dân tộc ta.
![]() |
| Lãnh đạo xã An Hiệp viếng đền thờ liệt sĩ xã. |
Thấm nhuần đạo lý tốt đẹp đó và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đối với đất nước, ngày 27/7 hằng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang đậm tính nhân văn, là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp cũng khẳng định, địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, người có công hiện đang sống cô đơn; phấn đấu không để hộ người có công thuộc diện hộ nghèo; đưa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” trở thành hoạt động thường xuyên.
Xã ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với thân nhân người có công như: dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng.
Rà soát, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công bảo đảm chặt chẽ, bảo đảm thân nhân, gia đình người có công thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Tôn vinh, biểu dương những gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Tin, ảnh: THÀNH LẬP



