Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 12 đến 20/7, thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa diện rộng trong những ngày đầu tuần, sau đó mưa giảm dần nhưng vẫn xuất hiện vào trưa và chiều.
![]() |
| Bản đồ dự báo tổng lượng mưa từ 11-20/7/2026. |
Cụ thể, từ ngày 12-15/7, trời nhiều mây, nắng xuất hiện gián đoạn vào buổi sáng. Mưa xảy ra trên diện rộng toàn tỉnh, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông.
Mưa có thể xuất hiện vào buổi sáng và ban đêm, trong khi mưa vừa và mưa to chủ yếu tập trung vào thời điểm trưa và chiều.
Những ngày còn lại của đợt dự báo, thời tiết chuyển sang mây thay đổi, ban ngày có nắng, lượng mưa giảm còn khoảng một nửa diện tích tỉnh và chủ yếu xuất hiện vào buổi trưa, chiều.
Các khu vực có khả năng xuất hiện lượng mưa nhiều trong tuần gồm Long Châu, Cái Vồn, Trung Thành, Càng Long, Trà Cú, Duyên Hải, Chợ Lách, Tiên Thủy và Ba Tri.
Tổng lượng mưa trên toàn khu vực được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm.
Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32,5-34,50C, thấp nhất từ 24-25,50C tùy từng khu vực.
Trên đất liền, gió Tây Nam phổ biến cấp 2-3, khu vực ven biển có lúc cấp 4. Trong các cơn dông, gió giật có thể đạt cấp 6-7. Trên vùng biển Vĩnh Long, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
Từ ngày 12-14/7 và 17-20/7, khu vực ngoài khơi có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, biển động; tàu thuyền hoạt động trên biển cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trên đất liền, gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Ngoài ra, vùng biển giữa và Bắc Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão.
Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển.
THẢO LY


