Sáng 25/6/2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long. |
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các quân khu, tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Các ý kiến cũng trao đổi kinh nghiệm trong công tác thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, giám định ADN; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo quốc gia đã kịp thời được kiện toàn; ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình, Kế hoạch hoạt động năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; tổ chức Lễ phát động Chiến dịch 500 ngày đêm bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm, ủng hộ.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh với 26 đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia và trong nước. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.250 hài cốt liệt sĩ và 03 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai quyết liệt. Các địa phương đã thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với hơn 3.600 người; 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu.
Đối với tỉnh Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức làm trước để Quân khu rút kinh nghiệm việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Kết quả, tỉnh đã triển khai lấy 10 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, tiến hành lưu mẫu tạm thời đúng quy định; đồng thời tổ chức khảo sát các nghĩa trang trước khi tiếp tục triển khai lấy mẫu.
Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 giao chỉ tiêu tỉnh Vĩnh Long phấn đấu quy tập 140 hài cốt liệt sĩ; trong đó, năm 2026 quy tập 90 hài cốt liệt sĩ, đến tháng 7/2027 quy tập 50 hài cốt liệt sĩ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã quy tập được 50 hài cốt liệt sĩ và 01 mộ tập thể.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2026, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; trong đó phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đẩy mạnh giám định ADN đối với hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, bảo đảm kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia.
Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng dữ liệu để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, lấy nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm; khẩn trương hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người có công, kịp thời tham mưu điều chỉnh mức trợ cấp, chế độ chính sách phù hợp; ưu tiên bố trí nguồn lực, nhất là nguồn lực cho khoa học, công nghệ, trang thiết bị, dữ liệu và công tác giám định ADN, bảo đảm điều kiện cần thiết để thực hiện mục tiêu trong năm 2026; đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; huy động hiệu quả sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước…
Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp, các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hành động quyết liệt, sáng tạo hơn nữa; coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và lịch sử dân tộc.
Tin, ảnh: Bảo Ngọc


