Sáng 1/6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đơn vị.
* Tại Trại tạm giam số 2 (khu phố Phú Nhuận 1, phường An Hội), đã diễn ra lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 11 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại tạm giam số 2. Ảnh: CẨM TRÚC. |
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Thoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Lê Ngọc Hân - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, Phó Giám đốc Trung tâm Báo Vĩnh Long.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và dân tộc đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải. Đặc xá không chỉ ghi nhận quá trình phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ của các phạm nhân mà còn để từng phạm nhân nhìn nhận lại lỗi lầm, sửa chữa sai phạm, làm lại cuộc đời.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phạm nhân được đặc xá có cơ hội sớm trở về gia đình, hòa nhập cộng đồng; khi trở về địa phương cần chấp hành nghiêm pháp luật, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, phấn đấu lao động, học tập, trở thành công dân có ích, sống lương thiện, xây dựng cuộc sống mới bằng chính sức lao động của mình.
* Tại Trại tạm giam số 1 (phường Thanh Đức), có 7 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.
![]() |
| Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân tại Trại tạm giam số 1. Ảnh: CAO HUYỀN. |
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh, đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước dành cho những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn các phạm nhân được đặc xá tiếp tục rèn luyện, chấp hành tốt các quy định của pháp luật sau khi trở về địa phương; chủ động lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, đề nghị các phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, xem những người được đặc xá lần này là tấm gương để noi theo trong quá trình cải tạo.
Để công tác tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả, Công an tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù; tạo điều kiện tiếp cận việc làm, vay vốn phát triển kinh tế theo các chương trình tín dụng của Nhà nước, giúp họ giảm mặc cảm, ổn định cuộc sống và hạn chế tái phạm.
* Tại Trại giam Châu Bình (Cục C10, Bộ Công an- đóng tại xã Châu Hòa), Đại tá Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Châu Bình đã công bố Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 cho 82 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá trong đợt này.
![]() |
| Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại giam Châu Bình. Ảnh: CẨM TRÚC. |
Đại tá Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh: Đặc xá là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo, khoan dung của dân tộc Việt Nam; đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền con người. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Đông, mỗi quyết định đặc xá của Chủ tịch nước không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn thể hiện niềm tin, sự bao dung và trách nhiệm của Nhà nước đối với những người lầm lỗi đã có quá trình phấn đấu, sửa chữa sai phạm. Chính sách đặc xá góp phần tạo động lực để phạm nhân tiếp tục rèn luyện, hướng thiện; đồng thời khẳng định tính nhân văn sâu sắc của chế độ ta.
* Tại Trại tạm giam số 3 (phường Trà Vinh), tham dự lễ công bố Quyết định đặc xá có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các phạm nhân được đặc xá.
![]() |
| v |
Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá năm 2026, Trại tạm giam số 3, Công an tỉnh Vĩnh Long có 12 phạm nhân được đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, đồng thời ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong suốt thời gian chấp hành án. Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn sau khi trở về địa phương, các phạm nhân tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan hồng của dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.
CẨM TRÚC - CAO HUYỀN - SƠN TUYỀN





