Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, xã Mỹ Chánh Hòa đã không ngừng nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật, công tác thu ngân sách trên 67 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội. Từ cách làm chủ động, linh hoạt; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, địa phương đang từng bước củng cố nội lực, hướng tới phát triển bền vững.
![]() |
| Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Mỹ Chánh Hòa được duy trì ổn định, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. |
Chủ động khai thác nguồn thu, tạo dư địa tăng trưởng
Điểm sáng trong bức tranh kinh tế- xã hội của xã Mỹ Chánh Hòa thời gian qua là kết quả thu ngân sách đạt 67,293 tỷ đồng, tương ứng 57,66% kế hoạch năm; trong đó, tổng thu thuế trên địa bàn được hưởng 2,03 tỷ đồng, đạt 33,58%.
Con số này cho thấy khả năng hoàn thành và có thể vượt chỉ tiêu nếu tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng trong những tháng tiếp theo. Theo đánh giá của địa phương, kết quả này không đến từ yếu tố thuận lợi ngẫu nhiên mà là sự chuyển biến trong tư duy quản lý và điều hành. Xã đã chủ động rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn. Từ đó, xã đã có giải pháp khai thác phù hợp với từng lĩnh vực.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Hòa Đặng Thị Quyên cho biết: “Ngay từ đầu năm 2026, chúng tôi đã xác định rõ thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, xã tập trung chỉ đạo rà soát từng nguồn thu, tránh bỏ sót. Đồng thời, xã đã tăng cường quản lý chặt chẽ để hạn chế thất thu”.
Thực tế cho thấy, xã đã chú trọng khai thác hiệu quả nguồn thu còn dư địa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh thất thu như: hoạt động kinh doanh, xây dựng… Việc quản lý được thực hiện theo hướng minh bạch, đúng quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân. “Chúng tôi tập trung thu đúng, thu đủ, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Khi người dân, hộ kinh doanh được tạo điều kiện thuận lợi, họ sẽ yên tâm phát triển sản xuất. Từ đó, nguồn thu ngân sách được ổn định hơn”, bà Đặng Thị Quyên nhấn mạnh.
Công tác cải cách hành chính tại xã tiếp tục được đẩy mạnh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đây chính là yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương. Xã Mỹ Chánh Hòa hiện có 32 doanh nghiệp, 387 hộ kinh doanh.
Ông Phạm Văn Nghiên- chủ hộ kinh doanh dịch vụ nấu ăn, phục vụ tiệc cưới lưu động Phạm Văn Nghiên (ấp Hòa Bình, xã Mỹ Chánh Hòa) chia sẻ: “Hiện nay, thủ tục liên quan đến thuế, phí được giải quyết nhanh gọn hơn trước. Khi làm ăn thuận lợi, chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước”. Hộ ông Nghiên thuộc hộ kinh doanh nhóm 2 (từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng). Chính sự đồng thuận này đã góp phần tạo nên tính bền vững trong nguồn thu ngân sách- yếu tố được xem là nền tảng cho phát triển lâu dài.
Hướng đến phát triển bền vững
Năm 2026 dự báo còn nhiều khó khăn do biến động giá cả, sức mua giảm, cùng với tác động của dịch bệnh, xâm nhập mặn và những yếu tố bất ổn từ bên ngoài, công tác thu ngân sách trên địa bàn xã Mỹ Chánh Hòa đứng trước không ít thách thức. Trước tình hình đó, địa phương xác định phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Hòa Đặng Thị Quyên, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thu, xã còn tập trung khai thác hiệu quả nguồn thu tiềm năng trên địa bàn.
“Chúng tôi tiếp tục rà soát quỹ đất công, đất công ích để sắp xếp, khai thác hợp lý, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Đồng thời, địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ kinh doanh, doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nguồn thu được nuôi dưỡng lâu dài”, bà Đặng Thị Quyên nhấn mạnh.
Một trong những giải pháp trọng tâm là vận động hộ kinh doanh quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp như: thu mua lúa, chăn nuôi, kinh doanh vật tư nông nghiệp… tiếp tục hoạt động ổn định. Đối với những trường hợp tạm ngừng kinh doanh do khó khăn về thuế hoặc nhân lực kế toán, xã sẽ chủ động nắm bắt, tháo gỡ, tạo điều kiện để các hộ sớm quay lại hoạt động. Công tác mời gọi đầu tư được xác định là hướng đi quan trọng, nhằm tạo nguồn thu bền vững.
Bà Đặng Thị Quyên cho biết thêm: “Xã sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong lĩnh vực xây dựng công trình, dự án. Đây là nguồn thu ngoài quốc doanh còn nhiều tiềm năng, có vai trò quan trọng trong việc ổn định và cân đối ngân sách địa phương”.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


