Lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân

12:34, 18/04/2026

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946-18/4/2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kề vai, sát cánh với các lực lượng trong Công an nhân dân kiên cường đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ hậu phương, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng Cảnh sát hình sự đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa nghiệp vụ trinh sát, điều tra với phân tích dữ liệu, giám định kỹ thuật số và phối hợp liên ngành, liên lực lượng; không ngừng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, dữ liệu và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó, nhiều chuyên án lớn được xác lập, triệt phá; nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm bị bóc gỡ; nhiều đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng bị truy bắt nhanh chóng; nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới được nhận diện, đấu tranh kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi lưu bút tại Phòng Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi lưu bút tại Phòng Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. (Ảnh: THANH GIANG)

Tội phạm về trật tự xã hội liên tục được kéo giảm, nhất là các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các hành vi phạm tội có tổ chức, có tính côn đồ, manh động, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, gây bức xúc trong xã hội; riêng năm 2025 giảm sâu 25,11% so với năm 2024, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, thu hút bạn bè quốc tế đến đầu tư, du lịch.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tới dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: VGP/ Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tới dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: VGP/ Nhật Bắc)

Quá trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, triển khai Nghị quyết số 12- NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lực lượng Cảnh sát hình sự đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về tổ chức, chỉ đạo, điều hành; đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: THANH GIANG)

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự anh dũng hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Những thành tích, cống hiến của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng một số tập thể và cá nhân của Bộ Công an. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hình sự.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Công an. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Công an. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ rất vui mừng tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát hình sự. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, để lực lượng Cảnh sát hình sự tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang, lấy gian khổ để rèn bản lĩnh, lấy hiểm nguy để thử thách ý chí, lấy sự bình yên của nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong hành động.

Thủ tướng nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã viết nên bản hùng ca bằng lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; bằng mồ hôi, trí tuệ, bản lĩnh, sự dấn thân, hy sinh; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Lực lượng Cảnh sát hình sự luôn chủ động nắm chắc tình hình, mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tồn tại các “điểm nóng” về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, khám phá án đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). (Ảnh: THANH GIANG)
Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). (Ảnh: THANH GIANG)

Mỗi vụ án được điều tra, khám phá thành công là một lần pháp luật được bảo vệ, công lý được thực thi, niềm tin xã hội được củng cố. Mỗi băng nhóm tội phạm bị triệt xóa là thêm một địa bàn được giữ vững kỷ cương. Mỗi chuyên án thành công là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần tận hiến của người chiến sĩ Cảnh sát hình sự.

Những chiến công ấy không chỉ được khắc ghi bằng con số, thành tích, các phần thưởng cao quý, mà còn được ghi vào lòng dân bằng niềm tin, sự cảm phục và trân trọng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THANH GIANG)

Để làm những chiến công, thành tích vẻ vang ấy là biết bao gian khổ, hiểm nguy; đối mặt trực diện với tội phạm manh động, liều lĩnh, có vũ khí, sẵn sàng chống trả; phải hy sinh tình cảm cá nhân và gia đình.

Để có được sự bình yên cho cuộc sống, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự đã anh dũng hy sinh, mang thương tật. Sự hy sinh, mất mát đó là biểu tượng sinh động của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Nhân dịp này, chúng ta cùng bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát hình sự đã đạt được trong chặng đường lịch sử 80 năm qua; biểu dương, ghi nhận và chúc mừng 80 đại biểu điển hình tiêu biểu.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: THANH GIANG)
Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược, vừa phát triển nhanh và bền vững, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, đe dọa niềm tin xã hội, trật tự, an ninh con người và sự ổn định chính trị, xã hội; phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao; manh động, liều lĩnh hơn trong đối phó với các lực lượng chức năng. Nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát hình sự càng khó khăn, nặng nề hơn; không chỉ là điều tra thật giỏi, phá án thật nhanh, bắt, xử lý tội phạm thật nghiêm minh; mà còn phải dự báo thật đúng, tham mưu thật trúng, phòng ngừa thật hiệu quả, góp phần kiến tạo một xã hội an toàn hơn, kỷ cương hơn, nhân văn hơn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, các gương điển hình tiêu biểu. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, các gương điển hình tiêu biểu. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới về an ninh trong văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về an ninh, trật tự, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện sớm các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia...; phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội để kiến nghị đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định, không tạo kẽ hở cho hoạt động tội phạm.

Thứ ba, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh thần hành động, “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả cụ thể”; quyết tâm kéo giảm bền vững tội phạm theo phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”; “lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách”; phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm.

Thứ tư, tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động sang ứng dụng khoa học, công nghệ, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân”. Người chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng để yêu dân, thương dân, bảo vệ nhân dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ.

Thứ sáu, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, trước hết là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN, các nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống; tăng cường vai trò, vị thế của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong Cộng đồng Cảnh sát các nước trên thế giới; tổ chức thực hiện hiệu quả các công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin rất lớn vào lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự. Chúng ta kỳ vọng và tin tưởng lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục là lực lượng tiên phong, sắc bén, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; không chỉ giỏi đánh án, mà còn giỏi phòng ngừa, giỏi tham mưu, giỏi vận động quần chúng, giỏi giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân mẫu mực, nhân văn. Tên gọi “Cảnh sát hình sự” mãi là niềm tin cậy của nhân dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, với bản lĩnh đã được tôi luyện, với khí thế mới, quyết tâm mới, tư duy mới và phương thức mới, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam ổn định, kỷ cương, an toàn, phát triển và trường tồn.

* Trước buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Phòng Truyền thống và ghi lưu bút Sổ vàng truyền thống.

Theo THANH GIANG/Nhandan.vn

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh