Khẳng định vai trò báo chí, trí thức trong kỷ nguyên mới

06:25, 09/04/2026

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng dành cho đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, tổ chức ngày 8/4, nhấn mạnh yêu cầu đưa nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, hành động và tổ chức thực hiện. Trong đó, báo chí, khoa học- công nghệ (KH-CN) và văn hóa- con người được xác định là những trụ cột quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Ảnh: THẢO TIÊN
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Ảnh: THẢO TIÊN

Hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV thông qua 4 chuyên đề: Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quan điểm về KH-CN; Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, các chuyên đề đã làm rõ vị trí, vai trò của những lĩnh vực then chốt trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trình bày chuyên đề về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV, GS.TS Tạ Ngọc Tấn- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết: Đại hội XIV là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, điểm mới nổi bật là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ thế thích ứng sang chủ động, tự chủ, tự cường trong hội nhập quốc tế. Theo đó, Văn kiện Đại hội XIV đã định hình mô hình tăng trưởng mới, lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống Nhân dân.

Ở lĩnh vực KH-CN, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIV đã xác lập bước phát triển mới khi đặt KH-CN vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng. Theo đó, KH-CN “không còn là yếu tố hỗ trợ mà trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng”. Quan điểm này phản ánh yêu cầu khách quan của giai đoạn phát triển mới, khi nền kinh tế chuyển mạnh sang dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Lê Quốc Minh- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, khẳng định báo chí, xuất bản tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, có vai trò định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa khát vọng phát triển đất nước. Đồng thời, báo chí cần phát triển theo hướng “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, giữ vững tôn chỉ, mục đích và chủ động đổi mới công nghệ, phương thức hoạt động.

Trong khi đó, GS Phùng Hữu Phú- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh nhận thức mới của Đảng về văn hóa và con người: “Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là trụ cột, nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết phát triển nhanh, bền vững”. Việc đặt con người ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển, được xem là điểm xuyên suốt trong các quan điểm của Đại hội XIV.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV: “Việc học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026 mà là nhiệm vụ xuyên suốt của cả nhiệm kỳ”, đòi hỏi các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, gắn với đặc thù từng lĩnh vực. Đồng chí yêu cầu không dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch, mà phải thấm nhuần tinh thần đổi mới, tổ chức triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả. Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật, mỗi công trình khoa học phải mang tinh thần của nghị quyết, phục vụ Nhân dân và lan tỏa khát vọng phát triển.

Đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản, đồng chí Trần Thanh Lâm chỉ rõ cần xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đội ngũ văn nghệ sĩ cần phát huy sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa; đội ngũ trí thức, nhà khoa học phải giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng KH-CN phục vụ phát triển đất nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng: phải xây dựng đội ngũ cán bộ “có tâm, có tầm”, có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Cùng với đó, việc triển khai nghị quyết phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, dự án với lộ trình rõ ràng, gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá cụ thể; các địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy tối đa trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo. Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, dự án với lộ trình rõ ràng, có kiểm tra, giám sát và đánh giá cụ thể.

Hội nghị đã cung cấp hệ thống lý luận và thực tiễn sâu sắc về Nghị quyết Đại hội XIV, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về tổ chức thực hiện. Từ việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò của KH-CN, đến việc đề cao văn hóa, con người và vai trò xung kích của báo chí, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và khẳng định vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới.

CAO HUYỀN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh