Cần nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

20:00, 22/04/2026

Tham gia góp ý tại phiên thảo luận Tổ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung 4 Luật nêu trên.

Theo Dự thảo Luật thì giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu thảo luận Tổ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu thảo luận Tổ.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, quy định của Luật hiện hành ngưỡng này là 500 triệu đồng, mức này không phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Chính vì vậy đại biểu đề nghị trong thời gian tới, khi Chính phủ quy định về vấn đề này, cần phải căn cứ vào tình hình thực tế để nâng ngưỡng thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp được miễn thuế nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi- Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long phát biểu thảo luận.
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long phát biểu thảo luận.

Ngoài ra, bên cạnh việc thống nhất về phạm vi sửa đổi của Luật, đã tập trung vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và mang tính cấp bách. Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi còn quan tâm đến mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, trong một thời gian dài áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Và mức đó trong giai đoạn vừa qua cũng đã thể hiện sự bất cập và lạc hậu vì trong chi tiêu đã tăng lên rất nhiều. Vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15, Quốc hội ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, theo đó mức giảm trừ gia cảnh đã có bước nâng lên, cụ thể bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, vấn đề đại biểu đặt ra là trong trường hợp người phụ thuộc là sinh viên đang theo học ở các trường đại học. Theo đại biểu, các khoản chi phí bao gồm học phí, nhà trọ, ăn uống, đồ dùng học tập… thì ít nhất cũng phải 10 triệu/tháng. Nhưng hiện nay pháp luật đang quy định mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc này 6,2 triệu/tháng, như vậy là chưa phù hợp với thực tế.

Đại biểu tham dự phiên thảo luận Tổ chiều ngày 21/4/2026.
Đại biểu tham dự phiên thảo luận Tổ chiều ngày 21/4/2026.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, sửa đổi quy định này tại Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, ngoài việc nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế, người phụ thuộc, cần thiết phải có sự phân hóa đặc thù theo đối tượng của người phụ thuộc, ví dụ như trẻ em, người già hoặc sinh viên nên có mức giảm trừ khác nhau mới phù hợp với thực tế. Ngoài ra, đề nghị bổ sung các khoản chi được khấu trừ riêng như y tế, giáo dục để chăm sóc sức khỏe và khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng tham gia phiên thảo luận Tổ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã làm rõ những băn khoăn của đại biểu về mức điều chỉnh cụ thể và cho biết thêm Chính phủ đang tính toán phương án dự kiến để bảo đảm tính đồng bộ trong chính sách; đồng thời, sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mức giảm trừ hiện hành trong bối cảnh các ngưỡng doanh thu và thu nhập chịu thuế.

B.T.Loan

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh